ĐH Quốc gia Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc top 1.000 đại học xuất sắc nhất thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa lọt top 1.000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất thế giới với vị trí 959, theo bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội: Chính sách học phí còn nhiều bất cập, cần điều chỉnh

GS Lê Quân, cho rằng cần có chính sách thật tốt để con em nghèo học giỏi hoặc các em học giỏi tiếp cận được học bổng. 

ĐH Quốc gia Hà Nội vào top 300 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP. HCM là hai đại diện Việt Nam có tên trong top 251 – 300 và 401+ tại bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt nhất thế giới của THE năm 2021.

GS.TS Lê Quân được bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐH Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi đánh giá năng lực năm 2021

Một số đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ lùi khoảng 20 ngày so với lịch thi đã công bố trước đó.

ĐHQG Hà Nội không xuất bản sách luyện thi đánh giá năng lực đang lan truyền

Đại diện ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị này không tổ chức ôn luyện, không xuất bản các ấn phẩm phục vụ ôn luyện thi đánh giá năng lực, ngoại trừ bài thi tham khảo.

Học phí 12 trường, khoa thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: Từ 9,8 – 60 triệu/ năm

Học phí năm học 2021-2022 dự kiến với sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội từ 9,8 - 60 triệu đồng/năm học/ sinh viên.

Trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội công bố đề án tuyển sinh riêng

Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2021. Năm nay, trường không dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực

Hôm nay (1/4), ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi này dự kiến kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 với nhiều đợt thi.

ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi đánh giá năng lực

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện thi trên máy tính. Thí sinh đang làm bài ở phần 2 sẽ không thể quay lại câu hỏi ở phần 1 mà chỉ được làm lại các câu hỏi trong cùng một phần.

Đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam đưa Golf vào giảng dạy

Lần đầu tiên một trường đại học công lập ở Việt Nam sẽ đưa môn golf vào giảng dạy cho sinh viên. Đây sẽ là môn học sinh viên có thể lựa chọn tương tự như các môn bóng đá, bơi lội, cầu lông, bóng bàn,…

Đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút.

ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 11.000 sinh viên trong năm 2021

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 11.250 chỉ tiêu với 132 ngành, chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục.

5 ngành học của ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng thế giới

Khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo, Toán học, Vật lý và thiên văn học, Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý là 5 ngành học của ĐH Quốc gia Hà Nội được QS xếp hạng.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 11.250 chỉ tiêu vào các ngành với 4 phương thức tuyển sinh.

Điểm khác biệt giữa 3 bài thi đánh giá năng lực năm 2021

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là ba đơn vị có bài thi đánh giá năng lực, bài kiểm tra tư duy trên toàn quốc.

Công bố cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà nội

Năm 2021, thí sinh sẽ biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi Đánh giá năng lực. Câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai không tính điểm. 

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến 4 - 5 đợt thi đánh giá năng lực

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 4 - 5 đợt thi đánh giá năng lực từ tháng 5 đến tháng 10, với quy mô khoảng 10.000 thí sinh.

Giám đốc Bệnh viện E làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐHQGHN

Ngày 18/11, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Y Dược trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông kỷ niệm 30 năm thành lập

Sau 30 năm thành lập, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã đào tạo ra hơn 10.000 cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ báo chí. Nhiều cựu sinh viên đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống báo chí truyền thông nước nhà.