Bài học thực tế sinh động

Sáng 27/12/2025 tại Tòa nhà Technopark Tower và chung cư S2.18 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hà Nội đã tổ chức diễn tập PCCC&CNCH quy mô lớn với sự tham gia của hơn 4.000 người.

Buổi diễn tập còn có sự tham gia của trực thăng cứu hộ; hàng trăm xe cứu hỏa (93 xe chuyên dụng) và nhiều phương tiện PCCC hiện đại để ứng phó tình huống giả định cháy nổ phức tạp tại nhà cao tầng. Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong đô thị phát triển nhanh chóng. 

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, nguy cơ về cháy, nổ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ nhà cao tầng trước tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh. Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ riêng ở các thành phố lớn của nước ta, trung bình mỗi ngày toàn quốc xảy ra khoảng 10 vụ cháy, 1 vụ nổ.

“Chính vì vậy, việc diễn tập PCCC&CNCH cần được tổ chức thường xuyên nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống; đồng thời, nâng cao công tác phối hợp hiệp đồng trong tổ chức chữa cháy giữa các lực lượng trên địa bàn TP Hà Nội. 

Đặc biệt, từ các buổi diễn tập thực tế (hình ảnh buổi diễn tập được chiếu trực tiếp trên các màn hình lớn cho người dân theo dõi, đồng thời phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của lực lượng công an và Ban quản lý Khu đô thị Vinhomes Gia Lâm sẽ là những bài học thực tế sinh động nâng cao kiến thức pháp luật về PCCC cho người dân”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Cần tổ chức thường xuyên hơn

Quay lại buổi diễn tập, ngoài quy mô của lực lượng chức năng (Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Công an của 3 tỉnh, thành: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng); 4.000 người trực tiếp diễn tập cùng các phương tiện hiện đại là hàng ngàn người dân đứng xem trực tiếp phía dưới đường.

Tình huống giả định của buổi diễn tập nêu rõ, sự cố nổ gas tại tòa Technopark (tòa nhà cao thứ 3 tại Hà Nội), gây cháy lớn, sập đổ cấu kiện mái nhiều người mắc kẹt tại các tầng văn phòng và đặc biệt là tầng thượng (khi cư dân và nhân viên văn phòng chạy lánh nạn bị dồn ứ lên đây).

Đặc biệt, tại buổi diễn tập, có 8 tình huống cháy, nổ, tai nạn... xảy ra liên tiếp, đồng thời, đám cháy phát triển nhanh và bùng phát từ tòa nhà văn phòng Technopark sang tòa cư dân S2.18 khiến hàng trăm người bị mắc kẹt cần được cứu nạn. Có thể thấy, đây là tình huống rất sát thực tế PCCC cho cư dân các tòa nhà cao tầng.

W-A Tin dien tap copy.jpg
Từ 7h sáng, hai bên đường tại Khu đô thị Vinhomes Gia Lâm, người dân bắt đầu đứng xem từng đoàn xe PCCC tập kết chuẩn bị diễn tập.

Xem không rời mắt các tình huống diễn tập trên màn hình lớn dưới đường, chị Đỗ Hồng Nhung cùng 2 con là cư dân tòa S2.16 thuộc Khu đô thị Gia Lâm chia sẻ: “Ban đầu chỉ có ý định cho con đi ngắm trực thăng thôi, nhưng rồi các tình huống diễn tập PCCC lại trở thành bài học thực tế quá bổ ích cho không chỉ bản thân mà cho các con cần ứng phó ra sao khi có tình huống cháy nổ xảy ra”. 

Cũng giống như chị Nhung, anh Nguyễn Văn Khoa cùng vợ và 2 con là cư dân Tòa S2.09, thuộc Khu đô thị Gia Lâm cho biết: Mặc dù có đọc thông báo của nhóm cư dân về buổi diễn tập, cũng có thấy tò mò khi trực thăng và xe cứu hỏa chạy rầm rập qua nhà nhưng anh cũng không quá bận tâm. 

“Tuy nhiên, khi hòa vào đoàn người xem thực tế buổi diễn tập mới thấy, các kiến thức về cứu nạn cứu hộ, cách giải quyết khi bị kẹt trên tòa nhà cao tầng, cách tìm lối thoát hiểm khi khói bủa vây và hướng thoát nạn ra sao khi có cháy thực sự là bài học bổ ích cho cả gia đình. Tôi thấy những buổi tập huấn PCCC&CNCH như này là vô cùng cần thiết và nên tổ chức thường xuyên hơn”, anh Khoa nói thêm.