đối ngoại

Cập nhập tin tức đối ngoại

Báo chí nước ngoài giúp thế giới biết nhiều về tình hình Việt Nam

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường sáng nay có cuộc gặp gỡ phóng viên, trợ lý báo chí và tùy viên văn hóa báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Đối ngoại năm 2018: Sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong hành động

 Với phương châm chủ động, sáng tạo trong cách làm và hiệu quả trong hành động, công tác đối ngoại khẳng định thêm nhiều dấu ấn mới.

Ông Võ Văn Thưởng: Thông tin đối ngoại cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông hiện đại

Theo ông Võ Văn Thưởng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đa dạng hóa các kênh thông tin.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại.

Hội nghị cung cấp thông tin về hội nhập và UNESCO

Sáng nay, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các chủ đề về hội nhập, ASEAN và UNESCO…

Putin buộc phải nhượng bộ phương Tây?

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang cân nhắc ý định phục hồi quan hệ với phương Tây.

Bộ Ngoại giao gặp gỡ đại diện các cơ quan ngoại giao

Sáng nay, Bộ Ngoại giao gặp gỡ đại diện các cơ quan ngoại giao, phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài tại VN nhân dịp năm mới 2018.

Dấu ấn đối ngoại 2017

Công tác đối ngoại năm 2017 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, nâng tầm cả về song phương và đa phương.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đầu tư cho tuyên truyền biển đảo còn hạn chế'

Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Vụ tiếp khách 3,2 tỷ đồng: Giải trình chưa thuyết phục

Giải trình của Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai về khoản chi tiếp khách 3,2 tỷ đồng không được Sở Tài chính tỉnh này chấp thuận vì “quá chung chung” nên được yêu cầu làm lại.

Tổ chức APEC 2017 không phô trương, tăng cường xã hội hóa

Phó Thủ  tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã nhấn mạnh, tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2017 theo chủ trương tiết kiệm, không phô trương và tăng cường xã hội hóa.

Ba cuộc gọi "chấn động" của Trump

Donald Trump đã thách thức các tiêu chuẩn chính trị truyền thống trong chiến dịch tranh cử và giành chiến thắng vang dội. Giờ đây, ông dường như đang áp dụng cùng chiến thuật đó vào đối ngoại.

Diễn đàn APEC: Tạo động lực hình thành liên kết khu vực sâu rộng hàng đầu thế giới

Những kết quả đã đạt được tại tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 24 tại Peru đã khẳng định vai trò năng động, tiên phong của APEC là Diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực.

Sóng gió đầy rẫy trước mắt Donald Trump

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã khép lại với chiến thắng thuộc về ông trùm bất động sản Donald Trump. Và nó dẫn đến một sự xáo trộn chính trị choáng váng nhất thời hiện đại.

Lần đầu công bố Sách Xanh Ngoại giao VN

Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ công bố “Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015”, giới thiệu chính sách đối ngoại và những thành tựu nổi bật.

Chủ tịch TPHCM: “Để xảy ra 1 sự cố là mang tiếng dài dài”

Đó là quán triệt của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, trong buổi họp chuẩn bị cho 1 tuần lễ TPHCM căng mình ra liên tiếp tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn.

Ông Vũ Khoan bộc bạch chuyện ngậm ngùi "đi làm kinh tế"

Ông Thạch nhận thức rằng ngoại giao phải làm kinh tế, và kiên quyết đặt ra cho Bộ Ngoại giao nhiệm vụ phải góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước.

Tổng bí thư: Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy

Tổng bí thư nhấn mạnh tư tưởng "giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy".

Kiện toàn công tác ngoại vụ địa phương để “đón đầu” hội nhập kinh tế

Bộ Ngoại giao cùng với các địa phương sẽ xây dựng các chiến lược, kế hoạch liên quan đến hội nhập quốc tế phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

VN không để bị lôi kéo vào cạnh tranh các nước lớn

Bảo vệ độc lập chủ quyền là do ta, trên cơ sở tranh thủ sự ủng hộ tối đa của các nước, chứ không nước nào có thể đứng ra bảo vệ chủ quyền cho ta.