Ngày 7/5, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Viện KAS Việt Nam phối hợp tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 14 với chủ đề “Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982: Vai trò, hiệu lực, hiệu quả”. 

Sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) vào năm 2026.

Đối thoại biển lần thứ 14, với sự tham gia của rất nhiều học giả, chuyên gia pháp lý và nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) trong việc duy trì trật tự pháp lý và góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế vì quản trị đại dương lâu dài.

Anh bai 4.jpg
Đối thoại biển lần thứ 14, với sự tham gia của rất nhiều học giả, chuyên gia pháp lý và nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) trong việc duy trì trật tự pháp lý và góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế vì quản trị đại dương lâu dài.

Với vai trò chủ tọa phiên họp về "Đóng góp của cơ chế giải quyết tranh chấp trong UNCLOS đối với hòa bình và ổn định trên biển", đại diện Viện KAS, bà Olivia Schlouch, Quản lý Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền khu vực châu Á bày tỏ đánh giá tích cực đối với sự phát triển của chuỗi Đối thoại biển trong thời gian qua: Đối thoại biển đã trở thành diễn đàn quốc tế uy tín, quy tụ được nhiều chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực biển, các nhà hoạch định chính sách từ nhiều nơi trên thế giới. Việc tham gia Đối thoại biển không chỉ khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy đối thoại toàn cầu mà còn đặt nền tảng cho sự hợp tác bền vững, củng cố UNCLOS như “người bảo vệ” quản trị hàng hải.

Đại diện Việt KAS nhấn mạnh rằng luật biển quốc tế, cùng với những tác động đối với hợp tác, bảo vệ môi trường, giải quyết tranh chấp, có ý nghĩa quan trọng xét từ góc độ pháp lý, chiến lược và khu vực. Các cơ chế quy định trong Phần XV UNCLOS cho thấy luật pháp quốc tế đã thiết lập những cách thức hoà bình và có hệ thống để giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh việc tái khẳng định niềm tin vào trật tự đa phương dựa trên luật lệ trong đảm bảo hoà bình, ổn định trên các vùng biển và đại dương trên thế giới, bà Olivia Schlouch bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Việt Nam giới thiệu ứng cử cho vị trí Thẩm phán tại ITLOS, động thái cho thấy Việt Nam đang ngày càng khẳng định được năng lực, uy tín và thể hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực luật biển quốc tế.

Sự kiện Đối thoại biển lần thứ 14 gồm 4 phiên thảo luận chính, không chỉ là dịp đánh giá vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS, trong giải quyết hòa bình tranh chấp, mà còn thúc đẩy phát triển tiến bộ của luật biển, đồng thời xác định những cách thức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế trong ứng phó với những thách thức mới nổi.

Trải qua 14 lần tổ chức, Đối thoại biển đã trở thành một diễn đàn khoa học quốc tế uy tín để các chuyên gia, học giả cùng các nhà hoạch định chính sách cùng tìm kiếm các giải pháp hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển, quản trị tốt tại các đại dương.

4 phiên thảo luận của sự kiện Đối thoại biển lần thứ 14 gồm:

Phiên 1 - Hành trình pháp lý của UNCLOS: Các diễn giả nhìn lại những cột mốc pháp lý quan trọng, từ những phán quyết mang tính bước ngoặt của ITLOS đến các vụ việc trọng tài quốc tế, đã định hình trật tự hàng hải toàn cầu và củng cố vai trò của luật pháp quốc tế.

Phiên 2 - Ngoại giao vì hòa bình: Tôn vinh những đóng góp của các thẩm phán, trọng tài viên, hòa giải viên và các nhà ngoại giao trong việc biến UNCLOS thành công cụ giải quyết tranh chấp thân thiện, minh bạch, góp phần xây dựng lòng tin giữa các quốc gia.

Phiên 3 - Phát triển luật biển trong bối cảnh toàn cầu: Các chuyên gia thảo luận cách UNCLOS thích ứng với các thách thức pháp lý mới, từ tranh chấp lãnh thổ đến các vấn đề môi trường biển, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc thúc đẩy sự đồng thuận về các quy định mới.

Phiên 4 - Định hướng tương lai - Pháp quyền và hợp tác quốc tế: Đề xuất giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả của các cơ chế UNCLOS, từ cải thiện quy trình trọng tài đến tăng cường đối thoại ngoại giao đa phương, đảm bảo pháp quyền trên biển trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.