Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành quả này là công tác truyền thông, tuyên truyền đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

W-20241022_111720.jpg
Truyền thanh cơ sở là một trong những giải pháp truyền thông hiệu quả. 

Với sự lãnh đạo quyết liệt, thống nhất của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt của chính quyền cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là cầu nối giữa chính quyền với người dân trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, từ đó huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia thực hiện chương trình.

Tại xã Vĩnh Xuân, địa phương tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long về xây dựng nông thôn, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các hình thức đa dạng như phát thanh, họp dân, pa nô, áp phích, mạng xã hội… Nhờ đó, người dân tích cực đóng góp hơn 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống đèn đường dài 33km, trồng hoa dọc các trục đường chính với tổng chiều dài 10,5km, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Song song đó, xã ban hành đầy đủ các đề án, kế hoạch, quyết định và văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021 – 2025, tạo cơ sở pháp lý và định hướng rõ ràng để các tổ chức, đoàn thể vào cuộc đồng bộ.

Xã Trà Côn cũng là điểm sáng trong công tác tuyên truyền gắn với chăm lo an sinh xã hội. Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức nhiều đợt truyền thông sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào lợi ích thiết thực của từng tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện tốt, giúp địa phương giảm hơn 900 hộ nghèo trong 5 năm. Khi đời sống được nâng cao, người dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, tự nguyện đóng góp hơn 29 tỷ đồng bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu để xây dựng đường, cầu, kéo điện thắp sáng, trồng 36km đường hoa…

Ở xã Tân Xuân, công tác truyền thông được lồng ghép trong các phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đã có 95% hộ gia đình đăng ký thực hiện đầy đủ các nội dung của cuộc vận động; 100% ấp có mô hình “Ánh sáng an ninh” và đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, người dân còn tích cực hưởng ứng các mô hình phát triển kinh tế như: “Tổ hợp tác nuôi bò”, “Nuôi sâu canxi”, “Vườn rau hữu cơ”… đem lại thu nhập ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tại xã Hiếu Phụng, công tác truyền thông gắn với phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân, là người tuyên truyền viên trực tiếp giúp dân hiểu, tin và làm theo. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Toàn xã giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới, người dân đồng lòng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh. 

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện đang từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, truyền thông được xem là động lực tinh thần, giúp định hình tư duy mới, hành động mới trong từng người dân.

Thực tế cho thấy, mỗi địa phương có cách làm khác nhau, nhưng khi “ý Đảng hợp lòng dân” được lan tỏa bằng truyền thông hiệu quả thì sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nhân dân để cùng nhau vun đắp cho những miền quê trỗi dậy. Có thể khẳng định, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.