Đồn Biên phòng Long Vĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) quản lý 32km bờ biển và vùng biển rộng khoảng 2.500 km² cùng địa bàn 3 xã biên giới biển: Long Vĩnh, Long Thành và Đông Hải, nơi sinh sống của hơn 42.000 người thuộc 5 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Mường và Chơ-ro. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, đặc biệt trong đồng bào Khmer; trình độ dân trí, khả năng tiếp cận pháp luật còn hạn chế.
Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Long Vĩnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bộ và trên biển.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tiến hành 110 cuộc tuần tra với 415 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 4.409 lượt phương tiện, 21.296 lượt người; làm thủ tục xuất, nhập bến cho 2.899 lượt phương tiện, 14.743 lượt ngư dân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trên biển.
Đồn Biên phòng Long Vĩnh cũng là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Năm qua, đơn vị phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện theo quy định pháp luật về khai thác thủy sản. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn đơn vị quản lý không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Vững vàng trong bảo vệ chủ quyền và luôn đồng hành cùng nhân dân, Đồn Biên phòng Long Vĩnh tiếp tục khẳng định là điểm tựa vững chắc nơi tuyến biên giới biển, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển bền vững.