Theo RIA Novosti, nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump hôm 12/4 đã nộp đơn kiện lên tòa án ở Florida, yêu cầu ông Cohen bồi thường 500 triệu USD với cáo buộc ông này vi phạm mối quan hệ giữa luật sư - khách hàng và thỏa thuận bảo mật.

Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc ông Cohen “lan truyền thông tin sai sự thật” về ông và khiến cựu Tổng thống Mỹ “bị tổn hại uy tín nghiêm trọng”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Hành vi sai trái liên tục và ngày càng leo thang của ông Cohen đã đạt đến đỉnh điểm và khiến cựu Tổng thống không còn lựa chọn nào khác, phải nhờ đến pháp luật”, đơn kiện cho biết.

Trong khi đó, Lanny Davis, luật sư của ông Cohen, cho rằng “cựu Tổng thống Trump lại tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp nhằm quấy rối và đe dọa ông Cohen”.

Luật sư Cohen được cho là người trực tiếp chuyển tiền cho nữ diễn viên Stormy Daniels. Ông Cohen khai rằng, ông chuyển tiền theo lệnh của ông Trump để bảo vệ hình ảnh trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.