Theo báo Times of Israel, ông Trump tối 15/1 (giờ địa phương) đã đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa (GOP) ở bang Iowa, "phát súng" đầu tiên mở màn năm bầu cử tại Mỹ.

trump thang iowa.jpg
Ảnh: The Australian

Trước đám đông những người ủng hộ ở Des Moines, thủ phủ bang Iowa, cựu tổng thống cũng lên tiếng công kích người kế nhiệm – đương kim lãnh đạo Nhà Trắng Joe Biden.

Ông Trump, người giữ chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017 – 2021, quả quyết nếu bản thân hiện vẫn còn là ông chủ Nhà Trắng, Nga đã không mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và “Israel không bao giờ bị tấn công”.

Ông Trump mô tả tình hình hiện tại ở Ukraine và Israel “vô cùng tồi tệ”. Cựu tổng thống quả quyết, nếu tái đắc cử ghế lãnh đạo Mỹ, ông sẽ giải quyết 2 vấn đề này “rất nhanh”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm thông tin về các giải pháp của mình.

Theo giới quan sát, việc thắng áp đảo các đối thủ cùng đảng trong bầu cử sơ bộ ở Iowa có thể báo hiệu ông Trump sẽ giành quyền đại diện GOP đấu “chung kết” với đối thủ Dân chủ Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.

Kết quả thăm dò dư luận gần đây nhất, do Morning Consult và Bloomberg News công bố tháng 12/2023 cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden về tỉ lệ ủng hộ tại 7 bang chiến địa gồm Bắc Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania.