Theo tờ Business Insider, người đàn ông (22 tuổi) ở thành phố Warsaw của Ba Lan đã đóng giả làm ma nơ canh, đứng bất động nhiều giờ để tránh camera an ninh. Anh ta chờ cho tới khi trung tâm mua sắm đóng cửa để ăn trộm ở quầy trang sức. Sau đó, anh ta tiếp tục tới nhiều gian hàng khác.

dong gia ma no canh.jpg
Đối tượng giả làm ma nơ canh suốt nhiều giờ tại trung tâm mua sắm ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Cảnh sát Warsaw 

Cảnh sát Warsaw đã công bố bức ảnh đối tượng đứng im trước cửa kính của một cửa hàng, trong khi tay đang cầm túi xách. 

Nghi phạm từng quay trở lại trung tâm thương mại vào một ngày khác để lấy đồ ăn trong quán bar, và quần áo hàng hiệu. Camera an ninh đã ghi được hình ảnh đối tượng có hành vi lén lút phía dưới cửa cuốn của một cửa hàng bán quần áo. 

dong gia ma no canh 1.jpg
Đối tượng chui xuống dưới cửa cuốn của gian hàng quần áo. Ảnh: Cảnh sát Warsaw 

Nhân viên an ninh đã phát hiện đối tượng. Sau đó, cảnh sát Warsaw đã tới bắt. Người này bị buộc tội trộm cắp, và có thể phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam. 

Đây không phải là lần đầu tiên có đối tượng giả làm ma nơ canh để ăn trộm. Năm 2016, hai tên trộm đã trà trộn vào đám ma nơ canh trong một cửa hàng ở hạt Tây Sussex, Anh. Chúng đợi đến khi cửa hàng đóng cửa, rồi lấy đi nhiều quần áo hàng hiệu với tổng trị giá 12.000 USD.