Sau 1-2 tuần ổn định theo xu hướng giảm, tỷ giá USD/VND trên thị trường tài chính có dấu hiệu tăng trở lại.

Sáng 8/3, đồng USD tăng thêm 10 đồng lên mức 23.500 đồng/USD (Vietcombank mua) và 23.840 đồng/USD (giá bán).

Đồng USD được dự báo còn tăng tiếp sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rạng sáng 8/3 (giờ Việt Nam) tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất với mức mạnh hơn trong bối cảnh lạm phát vẫn giằng co ở mức cao và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mặc dù đảo chiều tăng trở lại, tỷ giá USD/VND được dự báo khó tăng mạnh và rất khó trở lại đỉnh cao cũ ghi nhận hồi cuối tháng 10 năm ngoái. So với đỉnh ghi nhận ngày 25/10/2022 (ở mức 24.888 đồng/USD), đồng USD vẫn thấp hơn khoảng 4%. 

Trên thế giới, đồng USD cũng tăng mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng từ mức 104,5 điểm vào tối ngày 7/3 lên mức 105,63 điểm vào lúc 8h30 sáng ngày 8/3 (giờ Việt Nam).

Đồng USD tăng giá trên khắp thế giới vào đầu giờ sáng 8/3 (giờ Việt Nam) sau khi Chủ tịch Fed Powell cho biết dữ liệu kinh tế lạc quan có thể buộc ngân hàng trung ương Mỹ đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát. Đồng thời, mức lãi suất đỉnh cũng có thể cao hơn dự báo.

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank có xu hướng giảm gần đây. (Biểu đồ: M. Hà)

Trước đó, các dự báo đều cho rằng Fed sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào cuối tháng 3 (sau 8 lần tăng với tổng cộng 450 điểm kể từ đầu năm 2022). Nhưng giờ đây, nhiều người đánh cược mức tăng sẽ là 50 điểm.

Gần đây dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự báo. Điều này cho thấy, mức lãi suất đỉnh có thể cao hơn. Ban đầu, đỉnh lãi suất được dự báo ở mức 4,9%, sau đó thị trường đánh cược nâng dần lên 5-5,5%. Gần đây, một số chuyên gia dự đoán có thể lên 6%.

Ông Powell khẳng định, mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, nhưng quá trình kéo lạm phát về 2% vẫn còn xa và có thể khá gập ghềnh.

Mặc dù tăng mạnh nhưng đồng USD trên thị trường thế giới được dự báo khó lên mức cao như hồi tháng 10/2022.

Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank, trong một chia sẻ vào cuối tuần qua, cũng cho rằng đồng USD sẽ tăng trở lại do lạm phát Mỹ ở mức cao và kéo dài. Tuy nhiên, theo ông Khánh, giá USD khó có thể lên mức cao 115 điểm ghi nhận hồi cuối tháng 9/2022.

Trong nước, đồng USD cũng được dự báo sẽ ổn định trong năm 2023 khi cung ngoại tệ ổn định hơn. Ngân hàng Nhà nước gần đây vẫn hút mạnh tiền về, trong khi bơm tiền ra với mức độ khá ít.

Kể từ 1-7/3, NHNN hút về 89.000 tỷ đồng trên thị trường mở, trong khi đó bơm ra 23.652 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đó, NHNN hút về nhiều khoản có kỳ hạn lên tới 91 ngày, cao hơn rất nhiều so với mức bình thường 7 ngày.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh hút tiền (màu đỏ) để giữ vững tỷ giá. (Biểu đồ: M. Hà)

Đồng USD trên thế giới tăng mạnh khiến vàng tụt giảm. Vào đầu giờ sáng 8/3, giá vàng tụt xuống còn 1.812 USD/ounce, so với mức 1.839 USD/ounce vào đêm qua (giờ Việt Nam).

Trong nước, giá vàng sáng 8/3 cũng giảm mạnh 200.000 đồng so với chiều 7/3 xuống còn 65,8 triệu đồng (mua vào) và 66,5 triệu đồng (bán ra) đối với vàng miếng SJC.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tụt giảm mạnh sau tuyên bố của ông chủ Fed. Chỉ số Dow Jones sụt gần 600 điểm.

Dù vậy, thị trường vẫn chờ đợi số liệu lạm phát và việc làm (tháng 2/2023) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10/3. Đây là yếu tố quyết định đến chính sách của Fed.