Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/3), Bắc Bộ sáng sớm vẫn lạnh kèm theo sương mù bao phủ, một số nơi có mưa. Đến trưa chiều, toàn miền đồng loạt chuyển nắng ấm. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố tăng vọt lên mức 28-30 độ.

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc nắng ấm trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Khu vực miền Trung, hầu khắp các nơi đều có nắng; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Huế trong khoảng 26-29 độ; từ Đà Nẵng đến Phan Thiết (Bình Thuận) 29-31 độ. 

Đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng nhiều, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Trong đó, Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, Nam Bộ có nơi trên 35 độ.

Ngoài ra, Trung tâm cũng dự báo, khoảng ngày 12-13/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có không khí lạnh, trời chuyển rét, đồng thời có mưa rào và giông rải rác, riêng trung du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.