Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hướng của hoàn lưu bão số 2 đã suy yếu thành vùng áp thấp nên trong hôm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay cũng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, nhưng lượng mưa đã giảm, còn từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Hà Nội vẫn có mưa và giông. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những tháng mùa mưa nên dù có nắng nhưng hầu như ngày nào cũng xuất hiện mưa giông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/8: 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nghệ An đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Đường Hà Nội ngập khắp nơi, ôtô chết máy hàng loạtTrận mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng 12/8 vẫn chưa ngớt khiến trung tâm thủ đô bị ngập sâu. Người dân ra đường đi làm gặp nhiều khó khăn.
Miền Bắc mưa to, nguy cơ lũ quét nhiều nơi

Miền Bắc mưa to, nguy cơ lũ quét nhiều nơi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2, miền Bắc mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi.
Ra đường đánh vật với giao thông trong mưa gió giờ đi làm

Ra đường đánh vật với giao thông trong mưa gió giờ đi làm

Sáng 11/8, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Kim Mã, Láng... bị rối loạn giao thông khi trời đổ mưa đúng vào giờ đi làm.
Tháng 8, cả nước mưa nhiều hơn mọi năm, nắng nóng giảm cường độ

Tháng 8, cả nước mưa nhiều hơn mọi năm, nắng nóng giảm cường độ

Lượng mưa ở 3 miền trong tháng 8 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng sẽ giảm bớt.