Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/3), khu vực Bắc Bộ sáng sớm trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi tại vùng núi và trung du; đồng bằng ven biển tạnh ráo, hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, tới chiều, mưa sẽ gia tăng về diện và lượng, xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Do có mưa nên nhiệt độ toàn khu vực này vẫn ở mức dễ chịu, với quanh ngưỡng 18-28 độ, khu Tây Bắc thấp hơn 16-19 độ. 

Riêng thủ đô Hà Nội gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù; nền nhiệt duy trì ở mức cao nhất 28 độ và ban đêm khoảng 20-22 độ.

Hà Nội vẫn xuất hiện mưa vài nơi. Ảnh minh họa: Tuấn Anh

Khu vực Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa. Phía Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ thấp nhất 20 độ và cao nhất 29 độ. Phía Trung và Nam Trung Bộ chủ đạo là nắng, cảm giác khá oi bức khi cao nhất đến 32 độ.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn ở Tây Nguyên, Nam Bộ. Trong đó, nhiệt độ Nam Bộ vẫn cao, 31-34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ nắng gắt ở ngưỡng 34-36 độ, kèm chỉ số UV cao cực đại; nhưng đêm dịu mát với mức 22-24 độ.

Còn Tây Nguyên, trong đó có các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng tuy ban ngày nắng nóng đến 32 độ nhưng nhờ lợi thế địa hình cao nguyên, nên vẫn dễ chịu hơn, ban đêm hạ thấp nhất 17-19 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa giảm mây trời nắng; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; vùng đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng

Miền Bắc sắp đón nắng nóng

Khoảng từ ngày 21/3 trở đi, miền Bắc chuyển nắng, có nơi nắng nóng. Tại Hà Nội, có ngày nền nhiệt cao nhất dự báo ở mức 35 độ.