Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/6), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%. Từ ngày mai (23/6), nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày 22-23/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn ở mức nắng nóng đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Từ chiều tối nay, miền Bắc bắt đầu vào đợt mưa mới. Ảnh: Báo VTCNews.

Từ 24/6, nắng nóng ở khu vực này cũng có xu hướng giảm dần.

Nắng nóng ở miền Bắc được giải tỏa khi chiều tối nay bắt đầu có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối khả năng có mưa giông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi chiều và đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.