Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/6), Bắc Bộ nắng nóng kết thúc. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Ngày 24/6, nắng nóng ở miền Trung thu hẹp dần, còn xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với mức nhiệt còn 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đến 25/6, nắng nóng khu vực này tiếp tục có xu hướng giảm.

Hôm nay, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng khi những cơn mưa giông xuất hiện, thậm chí khu vực vùng núi còn có mưa đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Miền Bắc bắt đầu vào đợt mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: B.Khánh

Đáng lưu ý, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, có nơi  trên 120mm.

Từ đêm mai đến đêm 25/6, khu vực này tiếp tục mưa với lượng 60-100mm, có nơi trên 150mm. Từ 26/6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa to cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối khả năng có mưa giông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông, chiều tối và đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.