Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/10), khu vực miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Không khí lạnh xuất hiện vào sáng sớm và đêm, một số nơi vùng núi trời rét, nhiệt độ xuống thấp nhất 16 độ.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày mai, ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa từ đêm 24 đến ngày 26/10 là 100-200mm, có nơi trên 300mm ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam và 60-120mm, có nơi trên 150mm từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

Đặc biệt, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm 26/10.

Mưa lớn kéo dài nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa giông. 

Cũng từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/10

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Dự báo thời tiết 25/10/2022
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnhNhiệt độ cao nhất:24-27 độNhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.