Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (5/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm; riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa đến rất to với lượng 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Nghệ An, Hà Tĩnh cũng cục bộ mưa to, với lượng thấp hơn các khu vực trên, chỉ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong ngày và đêm mai (6/8), mưa dồn mạnh về khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm; những nơi khác giảm mưa, chỉ còn mức 10-30mm, có nơi trên 60mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Miền Bắc nhiều nơi còn mưa to. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Theo cơ quan khí tượng, ngày 7-8/8, ở vùng núi, trung du Bắc Bộ còn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài hết 8/8..

Do tác động của mưa lớn nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ, riêng khu Đông Bắc có khả năng có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, riêng vùng núi 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.