Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) được giao quản lý 12,8km tuyến biên giới biển thuộc địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cùng 2 cửa lạch Lạch Trường, Lạch Hới. Trên địa bàn có đông ngư dân sinh sống, hoạt động khai thác hải sản diễn ra thường xuyên nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân vùng biển.

Trước đây, do đặc thù lao động trên biển dài ngày, nhiều ngư dân còn hạn chế trong việc tiếp cận các quy định pháp luật. Những khái niệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quy định đăng ký, đăng kiểm, hay việc duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) vẫn còn khá mơ hồ với bà con.
Để khắc phục tình trạng này, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “cầm tay chỉ việc”. Không chỉ dừng lại ở các hội nghị hay hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã trực tiếp xuống tận bến cảng, từng khoang thuyền để gặp gỡ thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên.
Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền cho 5.714 lượt người nghe; vận động 119 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU; phát hơn 3.000 tờ rơi và trao tặng trên 1.000 lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân.
Sau khi được tuyên truyền, một số ngư dân tại địa phương chia sẻ, bà con rất yên tâm ra khơi vì biết mình đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Sản phẩm đánh bắt về chứng minh được nguồn gốc rõ ràng, giá bán và chất lượng nhờ đó cũng ổn định hơn.
Đặc biệt, đồn đã triển khai hiệu quả mô hình dân vận “Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống khai thác IUU”, góp phần giảm nghèo thông tin cho ngư dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận các quy định về khai thác thủy sản trên biển. Mô hình không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi tàu cá mà còn nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự quản của ngư dân trong chấp hành pháp luật.
Với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường luôn là người bạn đồng hành tin cậy của ngư dân nơi sóng gió khơi xa.
Sự đồng hành đó được thể hiện qua những lời thăm hỏi ân cần, những hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp khi gặp thiên tai, sự cố trên biển. Đặc biệt, để giúp ngư dân nâng cao nội lực, chủ động vươn lên thay đổi phương thức sản xuất, đồn đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I và II cho 70 ngư dân của 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Đây là nền tẩng quan trọng giúp bà con làm chủ công nghệ, vận hành tàu công suất lớn và tiếp cận các phương thức đánh bắt hiện đại, an toàn.
Không chỉ bảo vệ ngư trường, đồn còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự cho Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (nơi có 78 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ). Đồn thường xuyên tuyên truyền các quy định pháp luật về tạm trú cho các chủ khách sạn, đồng thời duy trì Tổ cứu hộ cứu nạn thường trực tại bãi biển để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tạo môi trường an toàn cho du khách và nhân dân phát triển kinh tế du lịch.
Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoằng Trường khẳng định, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển. Đơn vị coi việc phát huy vai trò của nhân dân, đưa pháp luật đến với người dân là chìa khóa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhận thức của ngư dân trên địa bàn đã từng bước được nâng lên. Người dân hiểu luật hơn, yên tâm bám biển, khai thác đúng quy định, góp phần hạn chế vi phạm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.