Cuộc thi được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt nam tại Hungary, dành cho học sinh các trường PTCS trên toàn nước Hung và kéo dài từ tháng 03/2023 và kết thúc đúng ngày thống nhất đất nước 30/04.

Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi sẽ quảng bá được sâu rộng hơn về đất nước, văn hóa, dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung, tới người dân Hungary nói riêng, và đặc biệt là thế hệ trẻ.

thien3.jpg
Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi sẽ quảng bá được sâu rộng hơn về đất nước, văn hóa, dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung, tới người dân Hungary nói riêng, và đặc biệt là thế hệ trẻ.
thien 1.jpg
Có 364 tranh dự thi của các học sinh từ gần 50 trường trên khắp nước Hungary.

Ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi và thành công rưc rỡ với những con số ấn tượng, 87.867 lượt cập nhật bài đăng về cuộc thi trên trang Facebook của cuộc thi, được nhiều trang báo của Hungary đưa tin, 364 tranh dự thi của các học sinh từ gần 50 trường trên khắp nước Hungary. Ban giám khảo gồm có các họa sỹ chuyên nghiệp của Hungary, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary. 

thien.jpg
TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức

TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức vui mừng chia sẻ: "Ý nguyện của Ban tổ chức muốn đưa Việt Nam đến gần hơn với học sinh các trường Hungary đã trở thành hiện thực. Sự lan tỏa và thành công của cuộc thi hơn cả mức mong đợi.

Chúng tôi rất xúc động bởi thấy sau mỗi bức tranh là cả quá trình với nhiều thời gian và công sức của các học sinh dự thi. Các em đã tìm hiểu rất nghiêm túc về đất nước, văn hóa, các giá trị truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh hàng trăm các học sinh dự thi là hàng nghìn bố mẹ, ông bà, thầy cô giáo cũng cùng các em nghiên cứu, khám phá về Việt Nam.

Đây là một hình thức quảng bá về Việt Nam rất hiệu quả, đi vào thực tế, gần gũi với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tại Hungary. Đặc biệt là không chỉ các học sinh người Hung, người Việt mà còn rất nhiều học sinh  nước ngoài như Trung Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển… cũng gửi tranh dự thi, đã làm cuộc thi trở thành tầm quốc tế". 

thien5.jpg
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Trưởng BTC Phan Bích Thiện cùng thí sinh đoạt giải nhất Szabó Zétény.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đánh giá cao sáng kiến tổ chức Cuộc thi vẽ tranh về Việt Nam của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary. Đây là một sáng kiến, hướng đi mới, rất hiệu quả trong việc quảng bá về Việt Nam, không chỉ chúng ta giới thiệu về Việt Nam cho các bạn Hung, mà còn khơi gợi, khuyến khích để các học sinh, thầy cô giáo, bố mẹ của các em chủ động tìm hiểu về đất nước, con người, truyền thống, danh lam thắng cảnh, sự phát triển của Việt Nam.

Đánh giá về các tác phẩm dự thi Trưởng Ban giám khảo, họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa Molnár Péter chia sẻ, trong các bức tranh dự thi đất nước Việt Nam với hàng nghìn năm lịch sử và một Việt Nam hiện đại, hội nhập với thế giới, Việt Nam của thế kỷ XXI được hòa quyện rất sống động.

Ông cho biết, việc chọn lựa các tranh đoạt giải cũng là một thức thách đối với Ban giám khảo vì tất cả các học sinh gửi tranh dự thi đều thực hiện các bức vẽ một cách cực kỳ nghiêm túc và có thể thấy Việt Nam rất quan trọng đối với các em.

Các tranh dự thi không chỉ đề cập tới những danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà còn thể hiện những trang phục truyền thống đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, những kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn du khách, những tòa nhà, tháp cao chọc trời nhưng đồng thời có cả những dấu ấn, ký ức xưa và nay. Người xem cảm nhận được sự hòa quyện hài hòa của đô thị nhộn nhịp hiện diện cùng những cảnh quan yên bình.

"Việt Nam thật tuyệt vời, Việt Nam đáng để đi thăm, Việt Nam đang chờ bạn!", đó là thông điệp mà Ban Giám khảo đã cảm nhận được qua các tranh dự thi.

thien4.jpg
Cuộc thi đã thực sự đưa Việt Nam trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ và người dân Hungary như bài hát tiếng Hung mà các khách dự Lễ trao giải cùng hát "bởi chúng ta có những người bạn tốt”.  

Có mặt tại Lễ trao giải, ông Kovács Péter, Quận trưởng Quận 16 TP Budapest, nơi có nhiều gia đình người Việt sinh sống, đã chúc mừng Ban tổ chức đã tổ chức thành công cuộc thi quy mô toàn quốc và trong thời gian rất ngắn đã nhận được rất nhiều tranh dự thi. Xem triển lãm các tranh đoạt giải ông vui mừng nhận thấy rất nhiều học sinh Hungary có tài năng, đã thể hiện sinh động Việt Nam ngày hôm nay, một đất nước rất đẹp, vừa có nét truyền thống vừa đang phát triển rất mạnh mẽ. 

Cuộc thi được tổ chức cho hai độ tuổi, kết quả em Szabó Zétény đã đoạt giải nhất cho lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 4 và em Sebok Lilla đoạt giải nhất cho độ tuổi từ lớp 5 đến lớp 8. Cùng với Giấy chứng nhận các thí sinh đoạt giải còn được nhận những phần quà có giá trị. Giải nhất là kỳ nghỉ 3 ngày cùng bố mẹ tại Khu nghỉ dưỡng Lâu đài Fried, nơi được coi là một góc Việt Nam trên đất nước Hungary. 

Vui mừng đoạt giải nhất em Szabó Zétény, 10 tuổi chia sẻ khi nhận được thông báo về cuộc thi em đã tìm đọc nhiều về Việt Nam. Em đã vẽ bức tranh trong 8 ngày, thể hiện một bên bờ sông là Việt Nam xưa và một bên là Việt Nam hiện đại hôm nay. 

Tại Lễ trao giải Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã trao giấy khen cho 6 học sinh đoạt giải nhất và giải nhì và giấy khen cho Ban tổ chức cuộc thi vì ý tưởng sáng tạo và tổ chức thành công cuộc thi. Cuộc thi đã thực sự đưa Việt Nam trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ và người dân Hungary, góp phần vun đắp tình cảm giữa người dân hai nước như bài hát tiếng Hung mà các khách dự Lễ trao giải cùng hát "Bởi chúng ta có những người bạn tốt”.  

Thái An