Dương Trung Quốc

Cập nhập tin tức Dương Trung Quốc

ĐB Dương Trung Quốc: Cấp phép bài Quốc ca là không cần thiết

Trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho hàng loạt ca khúc, ĐB Dương Trung Quốc nói, cấp phép cho bài Tiến quân ca là không cần thiết.

Biểu tượng Hà Nội là Khuê Văn Các, không cần tượng rùa!


PGS.TS Đỗ Văn Trụ cho rằng, việc dựng tượng rùa ở Hồ Gươm không cần thiết bởi Hà Nội đã có biểu tượng là Khuê Văn Các.

Có nên đúc tượng rùa vàng 10 tấn tại Hồ Hoàn Kiếm?

Đề án Đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm của một công dân Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận, còn bạn nghĩ gì? 

Đề xuất dựng tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm

Ông Tạ Hồng Quân, một cán bộ đang làm việc tại Hà Nội vừa gửi UBTP Hà Nội ý tưởng dựng tượng vàng cụ rùa ở khu vực Hồ Gươm.

Ông Dương Trung Quốc: 'Việt Nam không phải đảo đầu lâu'

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, ý tưởng trưng quảng cáo bộ phim ở không gian văn hóa và tâm linh như Hồ Gươm là không ăn nhập. 

'Phẩm chất của Tổng bí thư Trường Chinh rất cần trong mọi thời đại'

Cho dù thời đại thay đổi nhiều, nhưng tấm gương, phẩm chất của Tổng bí thư Trường Chinh rất cần trong thế hệ đương đại và tương lai.

Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với Góc nhìn thẳng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết. Theo ông, Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước.

Chức tước gắn lợi ích, mấy ai chủ động rút lui

Không mấy ai chịu chủ động rút lui bởi chức tước gắn với lợi ích cụ thể - ĐBQH Dương Trung Quốc chia sẻ sau phiên chất vấn.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ là điển hình

ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ làm trường hợp này mà không làm trường hợp khác.

'Đừng đặt tương lai con cháu lên lưng hổ'

"Có cử tri nhắc nhở chúng tôi rằng với nhiệm kỳ 5 năm, các vị hãy có trách nhiệm với tương lai lâu dài, đừng đặt tương lai con cháu lên lưng hổ...". 

ĐBQH: Cần thanh tra vụ 1 sở 44/46 lãnh đạo

ĐB Dương Trung Quốc cho rằng việc Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 44/46 cán bộ làm lãnh đạo là bất thường, cần truy trách nhiệm cả người nghỉ hưu. 

Giám khảo tiết lộ 3 thí sinh sáng giá cho vương miện Hoa hậu

Nhà sử học Dương Trung Quốc – Trưởng BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa tiết lộ thước đo để chọn ra người chiến thắng cuộc thi, cũng như cho biết ông đã chọn ra được những ứng cử viên sáng giá cho riêng mình.

Không nên công nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

2 ĐBQH kỳ cựu quan sát sự việc ông Trịnh Xuân Thanh có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín của QH.

Chủ tịch QH Kim Ngân trong mắt ĐB kỳ cựu Dương Trung Quốc

QH khóa 13. Những phiên họp cuối. Giờ giải lao, các nhà báo hỏi chuyện đại biểu Dương Trung Quốc về tân nữ Chủ tịch QH…   

Chính phủ không hoàn toàn mới mà nối tiếp, kế tục

Phần lớn Chính phủ mới không phải hoàn toàn mới mà là sự nối tiếp, kế tục. Vấn đề còn lại là thúc đẩy giám sát - ĐBQH Dương Trung Quốc nói. 

Không lấy tiền nhà nước ra báo rồi 'bán cái' cho tư nhân

Việc cho phép tất cả các tổ chức hưởng ngân sách nhà nước từ cấp tỉnh trở lên đều được thành lập cơ quan báo chí cần kèm điều kiện "không sử dụng ngân sách".

Trả lời chất vấn uyên bác của dàn bộ trưởng đầu tiên

Câu chuyện thú vị về phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa đầu tiên được nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ dịp kỷ niệm ngày tổng tuyển đầu tiên của đất nước (6/1/1946).

Tránh ấn tượng nặng nề về hành vi cấm báo chí

Từ kinh nghiệm làm báo của mình trong 20 năm liên tiếp, ông Dương Trung Quốc đánh giá các quy định vẫn đang đặt nặng vấn đề quản lý nhà nước đối với thẻ nhà báo.

Nên tuyên thệ để hết chuyện ‘hoàng hôn nhiệm kỳ’

ĐB Dương Trung Quốc hoan nghênh việc lãnh đạo “tuyên thệ” khi nhậm chức để tránh “tư duy nhiệm kỳ” như hiện nay.

Ông Dương Trung Quốc: Chúng tôi không vinh danh người sống

Liên quan thông tin chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” ngày 16/8 vinh danh “thầy bói” Phan Bá Huỳnh, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định ban tổ chức không vinh danh ông Huỳnh.