Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu nhận định, EU “nên tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự” cho Kiev.

Ảnh: RIA Novosti

DPR nói Ukraine sẽ không cố giành lại Bakhmut

Ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho hay, quân đội Ukraine sẽ không cố gắng giành lại Bakhmut, mà tiếp tục pháo kích vào vùng ngoại ô phía tây thành phố này.

“Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã cách Bakhmut khá xa và họ tiếp tục cố gắng tấn công bằng pháo binh”, ông Gagin nói trên kênh truyền hình Russia-1. Theo ông, đối phương đang tập trung đáng kể lực lượng tại Chasov Yar, thị trấn gần Bakhmut.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo phương Tây

Ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga bày tỏ lo ngại về việc cung cấp vũ khí tầm xa gần đây từ phương Tây cho Kiev. Nếu những hành động như vậy tiếp tục, ông Tolstoy cảnh báo quân đội Nga sẽ buộc phải “tiến xa hơn về mặt chiến lược”.

“Chúng tôi nhiều lần đề nghị cả Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh, nhưng các đề xuất đã bị từ chối. Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của Nga bằng các biện pháp quân sự”, ông Tolstoy nói.