FDI

Cập nhập tin tức FDI

Môi trường đầu tư minh bạch, công bằng để hút vốn FDI bền vững

- Kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng với khung pháp lý công bằng, minh bạch và vận hành chính sách ổn định để hấp dẫn, thu hút FDI bền vững.

Bắc Ninh- Điểm đến hấp dẫn hút mạnh đầu tư ‘sạch’

Bắc Ninh thu hút ngày càng nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường nhờ tạo được cơ chế “thông thoáng” về đất đai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Hà Nam, tâm điểm mới thu hút FDI

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các tỉnh khu vực miền Bắc như Hà Nam ngày càng tăng, giúp các địa phương này nhanh chóng trở thành tâm điểm đầu tư bên cạnh Hà Nội.

Đại gia ngoại rót 2,9 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam từ đầu năm

Trong 29,11 tỷ USD thu hút FDI từ đầu năm, vốn đổ vào BĐS đạt 2,9 tỷ USD. Đây là lĩnh vực xếp thứ hai trong 19 ngành mà nhà đầu tư ngoại rót vốn, sau công nghiệp chế biến, chế tạo.

Bộ Chính trị ra nghị quyết nâng cao chất lượng thu hút FDI

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Việt Nam không thể nằm mãi ở đáy của chuỗi giá trị

Việt Nam vẫn nằm ở dưới chuỗi giá trị và ngày càng xuống thấp hơn, vì thế Việt Nam cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI để nâng cao giá trị cho doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng: Muốn ‘đại bàng’ ở, Hà Nội phải có tổ ấm

Nhắc đến thu hút FDI, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Hà Nội phải có ao rộng, nước sâu mới đón được cá to hay phải có tổ ấm thì đại bàng mới ở.

Khảo sát thực trạng FDI để trình đề án lên Bộ Chính trị

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát thực trạng FDI tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương để hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị sẽ ra nghị quyết thu hút FDI có chọn lọc

Bộ Chính trị sẽ thông qua nghị quyết chuyên đề nhằm thu hút FDI có chọn lọc, phát huy lợi ích và hạn chế những bất cập của FDI mang lại.

Ghi dấu kỷ lục thập kỷ, Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc cho biết, ước tính tăng trưởng GDP 2018 đạt khoảng 7%, mức cao nhất trong 10 năm qua và Chính phủ vẫn đang nỗ lực không ngừng cùng với ngọn lửa nhiệt huyết của các DN để đưa Việt Nam bứt phá đi lên.

Thể chế nào, doanh nghiệp đó

Cứ khi nào Nhà nước cởi trói, trao quyền cho người dân, thay vì hạn chế, bao cấp cho họ, sẽ luôn huy động được nguồn lực khổng lồ về tài chính và trí tuệ cho phát triển.

VN có thể thành ‘vịnh tránh bão’ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Theo ĐB Hà Sỹ Đồng, Việt Nam có thể trở thành “vịnh tránh bão” trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, thay vì chỉ chịu tác động tiêu cực.

Ngay từ đầu Việt Nam đã mở toang, thông thoáng hết mức

Chính sự ra đời của Luật Đầu tư nước ngoài đã góp phần tạo ra một bước tiến dài của hành trình Đổi mới đất nước, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

"Gần 10 năm rồi có công nghệ làm cám lợn cũng chưa học được"

TBT Đỗ Mười đập tay xuống bàn than: “Trời ơi, các anh hợp tác đầu tư với nước ngoài để lấy được công nghệ về cho đất nước, thế mà gần 10 năm rồi có công nghệ làm cám lợn cũng chưa học được..."

 

Không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì vào ta chấp nhận nấy

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Hợp tác đầu tư nước ngoài là mang tính chủ động, có sự bình đẳng, lựa chọn, không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì vào ta chấp nhận nấy.

Hành trình 30 năm thành bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam

30 năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài đã đồng hành cùng những bước thăng trầm của kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng phụ thuộc Samsung: Doanh nghiệp lớn có quyền mặc cả?

Khi doanh nghiệp quá lớn, họ có quyền nhất định để ngồi mặc cả với Chính phủ. Và Samsung cũng đang có lợi thế đó để đàm phán các ưu đãi. Vấn đề là ta cần tận dụng cơ hội ra sao?

Phó chủ nhiệm UB Kinh tế: Chúng tôi xin lỗi Chính phủ

Phó chủ nhiệm UB Kinh tế nhìn nhận báo cáo thẩm tra đánh giá chưa đầy đủ, gây cách hiểu thiếu chính xác và thay mặt UB Kinh tế xin lỗi Chính phủ.

Quan chức, đại gia xa hoa ‘dính phốt’ và lời nhắc 'mùa tiệc tùng'

Chắc sẽ không thừa khi năm mới nói chuyện "đổi mới" và bàn về lối sống tiết kiệm, đặc biệt trong điều kiện ngân sách quốc gia còn eo hẹp.

 

 

Hơn 50 tỷ USD Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Hàn Quốc đã và đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 55,8 tỷ USD.