Khơi dậy nội lực

Thanh Kỳ là xã miền núi với đặc thù hơn 80% là đồng bào dân tộc Thái, còn lại là dân tộc Mường và Kinh. Từ bao đời nay, cái nghèo tại đây không chỉ nằm ở sự thiếu hụt về vật chất mà còn bắt rễ từ sự hạn chế trong nhận thức, tâm lý tự ti và thói quen canh tác lạc hậu. Trước thực trạng đó, Đảng ủy và chính quyền xã Thanh Kỳ đã xác định: Muốn giảm nghèo bền vững, trước hết phải "giảm nghèo về tư duy".

W-anh bai thnah ky ok.jpg
 Qua các lớp tập huấn, người dân Thanh Kỳ chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Truyền thông chính là chìa khóa để thực hiện nhiệm vụ này. Những hội nghị tuyên truyền, những cuộc họp bàn rà soát hộ nghèo hay các nhóm thảo luận chia sẻ thông tin đã được tổ chức thường xuyên tại từng thôn, bản. Điểm khác biệt ở Thanh Kỳ là nội dung truyền thông không còn nặng tính lý thuyết khô khan mà luôn gắn liền với quyền lợi, trách nhiệm và những câu chuyện thực tế. Thay vì thụ động chờ đợi trợ cấp, thông qua truyền thông, người dân hiểu rằng chính họ mới là chủ thể, là người trực tiếp quyết định sự đổi thay của cuộc đời mình. Khi ý thức được khơi dậy, niềm tin được củng cố, tinh thần tự lực tự cường trở thành động lực mạnh mẽ để bà con vươn lên.

Câu chuyện của gia đình bà Đỗ Thị Hòa (thôn Thanh Sơn) là một minh chứng sống động. Là hộ nghèo dân tộc Thái với hai con nhỏ, gia đình bà từng bế tắc trong việc tìm sinh kế. Nhờ được tiếp cận thông tin từ các buổi truyền thông và sự hướng dẫn của Hội Phụ nữ, bà Hòa không chỉ nhận được hỗ trợ trâu sinh sản và kinh phí làm chuồng, mà quan trọng hơn, bà được trang bị "cần câu" là kiến thức chăn nuôi, cách trồng và chăm sóc rừng keo.

Trong kỷ nguyên số, truyền thông tại Thanh Kỳ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở loa phát thanh hay họp thôn, chính quyền xã đã tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội như các nhóm Zalo địa phương để cập nhật kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thông tin thị trường.

Bà Hoàng Thị Yên (thôn Thanh Sơn) là một điển hình cho thế hệ nông dân mới tại Thanh Kỳ biết tận dụng truyền thông số. Từ những tài liệu tập huấn trực tiếp và sự ham học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào mô hình kinh tế tổng hợp. Hiện nay, với mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, gia đình bà đã có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, mô hình trồng dưa lê trong nhà màng của chị Hà Thị Lan (thôn Thanh Xuân) là minh chứng cho sự bứt phá về công nghệ. Với diện tích 1000m², áp dụng quy trình canh tác sạch, không hóa chất, chị Lan không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn cho thị trường mà còn tích lũy được những kinh nghiệm quý báu để chia sẻ lại cho cộng đồng. 

Giải quyết nghèo đa chiều

Tiếp cận giảm nghèo đa chiều đồng nghĩa với việc cải thiện đồng thời nhiều chỉ số: Thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin. Tại Thanh Kỳ, công tác truyền thông đã tác động trực diện vào các chỉ số này. Khi người dân có kiến thức, họ sẽ chú trọng hơn đến việc học hành của con cái và chăm sóc sức khỏe gia đình; khi họ có thông tin, họ sẽ biết cách tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để cải thiện nhà ở và hệ thống vệ sinh.

Số liệu thống kê đã khẳng định tính đúng đắn của chiến lược này. Đến hết năm 2025, xã Thanh Kỳ chỉ còn 74 hộ nghèo (chiếm 2,46%) và 136 hộ cận nghèo (chiếm 4,86%), đạt 88,2% kế hoạch đề ra. Với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 46 triệu đồng/năm trong bối cảnh một xã miền núi, đây là một thành tựu đáng tự hào. Điều quan trọng hơn cả những con số là sự thay đổi diện mạo nông thôn: những con đường bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà kiên cố và những cánh rừng keo xanh ngút ngàn đã thay thế cho vẻ nghèo nàn, lạc hậu trước kia.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, đã khẳng định: chính sự nâng cao trong nhận thức của người dân là yếu tố quyết định sự thành công của công tác giảm nghèo. Khi người dân tự nguyện tham gia các lớp tập huấn, chủ động tìm kiếm giải pháp kinh tế, đó là lúc cái nghèo thực sự bị đẩy lùi.

Từ thực tiễn tại xã Thanh Kỳ, có thể thấy truyền thông đã thực hiện xuất sắc vai trò là "người dẫn đường" và "nguồn cảm hứng". Bằng cách biến những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành khát vọng và hành động của nhân dân, Thanh Kỳ đã chứng minh rằng: Khi cái nghèo về thông tin và tư duy được xóa bỏ, nghèo về vật chất chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Sức mạnh của truyền thông chính là đòn bẩy quan trọng nhất để đưa những xã miền núi khó khăn vươn mình trở thành những vùng quê đáng sống, giàu bản sắc và thịnh vượng.