Những cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết 15 vào cuộc sống
Ngay sau khi Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy Lai Châu về "Xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc giai đoạn 2024-2030" được ban hành, xã Than Uyên xác định muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của người dân. Vì vậy, địa phương lựa chọn các hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đồng bào dân tộc.

W-anh 10.jpg
Lãnh đạo xã Than Uyên đang trao đổi kinh nghiệm chuyên môn để sớm đưa Nghị quyết 15 đi sâu vào thực tiễn đời sống đồng bào.

Thay vì tuyên truyền theo cách truyền thống, xã tổ chức các hội nghị ngay tại nhà văn hóa bản, lồng ghép những câu chuyện gần gũi với cuộc sống để phân tích tác hại của các hủ tục như tảo hôn, sinh con tại nhà, cưới hỏi, ma chay kéo dài hay tập quán mời thầy mo khi đau ốm. Giải pháp giảm nghèo thông tin này giúp nội dung nghị quyết trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một điểm nổi bật là địa phương phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín và đảng viên ở cơ sở. Tại các bản đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung nghị quyết được truyền đạt bằng chính tiếng nói của người dân địa phương, giúp bà con dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ và chủ động thực hiện.

Song song với công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền xã lựa chọn phương châm "cùng dân làm, cùng dân thực hiện". Cán bộ thường xuyên xuống cơ sở cùng người dân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư. Từ những việc làm cụ thể, người dân từng bước nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn minh và tích cực tham gia.

Đảng ủy xã cũng đưa nội dung Nghị quyết 15 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Đồng thời, 100% bản, khu dân cư đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, đưa các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh vào nội dung bình xét, đánh giá hằng năm. Nhờ đó, việc thực hiện nghị quyết không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà dần trở thành ý thức tự giác của cộng đồng.

Ông Lò Văn Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Than Uyên cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Văn hóa, văn nghệ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả
Một trong những điểm nhấn của Than Uyên là lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết 15 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng.

Hiện toàn xã duy trì 41 đội văn nghệ tại 41 bản, khu dân cư cùng nhiều câu lạc bộ dân ca, dân vũ hoạt động thường xuyên. Không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ còn trở thành lực lượng tuyên truyền hiệu quả, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân bằng hình thức sinh động, gần gũi.

Những điệu xòe, tiếng đàn tính, lời ca dân gian và các tiết mục sân khấu hóa đã trở thành phương tiện truyền tải thông điệp về xây dựng đời sống văn minh, xóa bỏ hủ tục. Thông qua những hoạt động văn hóa quen thuộc, người dân tiếp cận nội dung nghị quyết một cách tự nhiên, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn.

Để phát huy hiệu quả mô hình, xã Than Uyên quan tâm đầu tư, hỗ trợ các đội văn nghệ và câu lạc bộ dân gian; từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa bản. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là địa điểm tổ chức tuyên truyền, giao lưu văn hóa và truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Địa phương cũng chú trọng phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc truyền dạy chữ viết, dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống. Qua các lớp truyền dạy, nhiều thanh thiếu niên hiểu hơn về giá trị văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc gắn với xây dựng nếp sống mới.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và những cách làm phù hợp với thực tiễn, việc triển khai Nghị quyết 15 đã tạo chuyển biến rõ nét tại Than Uyên. Sáu hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn được người dân chủ động tham gia xóa bỏ với tỷ lệ trên 66%. Nhiều tập quán như tảo hôn, không đăng ký kết hôn, sinh con tại nhà hay tổ chức đám tang kéo dài, tốn kém cơ bản đã được xóa bỏ.

Quan trọng hơn, nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh dần trở thành thói quen trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.