giãn cách xã hội

Cập nhập tin tức giãn cách xã hội

TP.HCM chưa đủ điều kiện để karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, chưa đủ cơ sở và điều kiện cho karaoke, quán bar… hoạt động trở lại.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về cấp độ mở lại các hoạt động ở TP.HCM

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, sau ngày 15/11, TP sẽ có những điều chỉnh về mở bán ăn uống tại chỗ, những khu vực đạt cấp độ 1 (vùng xanh) được mở bán 100% công suất.

5 cách điều chỉnh nhịp sống sau giãn cách

Sau một thời gian dài tuân thủ các biện pháp giãn cách, việc quay trở lại cuộc sống “bình thường mới” chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn. Khéo léo điều chỉnh thói quen và tâm lý là sự chuẩn bị cần thiết cho hành trình này.

Khoảng 30 cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Tư pháp phải cách ly

Chiều ngày 4/11, khoảng 30 cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản (NXB) Tư pháp liên quan tới 1 ca F0 Covid-19 đã phải đi cách ly tập trung.

Trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, khi giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm gia tăng so với những tháng liền kề.

TP.HCM yêu cầu giám sát chặt người về từ các tỉnh, thành phố khác

TP.HCM sẽ cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 và những trường hợp nghi ngờ ở vùng dịch cấp độ 3, đồng thời tiêm ngay cho người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19.

Quận 7 cho phép quán ăn uống có diện tích trên 300m2 được bán rượu bia

Từ nay đến 15/11, quận 7 (TP.HCM) cho phép thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn nhưng đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư TP.HCM: 'Sớm đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về với gia đình'

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu rà soát từng trường hợp để giao tro cốt người mất về cho người thân nhanh nhất. Việc làm này thể hiện sự thấu cảm với các gia đình có sự mất mát.

Người dân TP.HCM đổ về quận 7 và Thủ Đức nhậu, có thể mang Covid-19 về nhà

Luật không cấm người ở các quận, huyện khác tới nhậu ở quận 7 và Thủ Đức, nhưng có đáng hay không khi phải đi xa như vậy để nhậu; mà có khi mang về nhà con Covid-19. F0 luôn "thập diện mai phục" xung quanh.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng tại TP.HCM

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói như vậy tại buổi họp báo cung cấp  thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 28/10.

Nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM được phép sử dụng rượu bia

Theo Sở Công thương TP.HCM, nhà hàng tổ chức tiệc cưới được sử dụng chất uống có cồn và được hoạt động sau 21h trên địa bàn TP.

Chủ tịch TP.HCM giải thích lý do chỉ cho quận 7 và Thủ Đức bán rượu bia

Theo Chủ tịch TP Phan Văn Mãi, vẫn còn có ý kiến trái chiều về việc bán rượu bia nên TP chỉ cho phép hai địa phương thí điểm để có thực tiễn đánh giá, từ đó có cơ sở mở rộng hay không.

TP.HCM chính thức cho mở quán ăn uống tại chỗ từ 28/10

UBND TP.HCM cho phép các cơ sở dịch vụ mở bán ăn uống tại chỗ từ ngày 28/10 và phải đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu mà TP quy định.

TP.HCM ban hành bộ tiêu chí mới về kinh doanh dịch vụ ăn uống

UBND TP yêu cầu, khi mở bán dịch vụ ăn uống, các cơ sở kinh doanh phải đáp ứng 4 tiêu chí do TP quy định.

Đề xuất quận 7 và TP Thủ Đức được bán rượu bia khi mở ăn uống tại chỗ

Sở Công thương TP.HCM đề xuất hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Trước mắt, chỉ cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm bán đồ uống có cồn trong hàng quán.

TP.HCM rút đề xuất cấm rượu bia khi mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) vừa rút đề xuất không bán rượu bia khỏi Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

TP.HCM điều tra việc phát nhầm tiền hỗ trợ hơn 700 người tại Hóc Môn

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, huyện Hóc Môn đang điều tra, rà soát việc phát nhầm tiền hỗ trợ đợt 3 cho hơn 700 người, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Sở ngành ở TP.HCM lên tiếng về đề xuất mở bán ăn uống tại chỗ

UBND TP.HCM và các ban, ngành vẫn đang xem xét, cân nhắc việc mở lại dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

TP.HCM dự kiến cho kinh doanh ăn uống tại chỗ nhưng không rượu bia, máy lạnh

Trong 6 tiêu chí cho hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, Ban an toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất không bán rượu bia, không sử dụng máy lạnh trong không gian kín.

TP.HCM nỗ lực ổn định việc làm, chăm lo đời sống người lao động sau giãn cách

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, với việc nới lỏng giãn cách, các hoạt động sản xuất - kinh doanh tại TP.HCM đang dần khôi phục. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là sớm ổn định việc làm và đời sống của người lao động.