giảng viên

Cập nhập tin tức giảng viên

Nữ giảng viên Việt bảo vệ tiến sĩ xuất sắc tại New Zealand

Có luận án xuất sắc, xuất bản 6 bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus, Đào Lê Trang Anh trở thành người rước Pounamu (hòn đá xanh lâu đời mang biểu tượng giáo dục của trường) tại lễ tốt nghiệp ĐH Lincoln (New Zealand).

Giảng viên thiết kế xe tạo oxy di động hỗ trợ bệnh viện dã chiến

Container tạo oxy và khí nén y tế di động với công suất 18 Nm3/h, có thể triển khai nhanh chóng cho hệ thống điều trị nhiều tầng của người bệnh Covid-19, đảm bảo sự chủ động về nguồn oxy cho các bệnh viện dã chiến trong mọi tình huống.

Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Duy Tân báo cáo vụ sa thải giảng viên

Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được một số thông tin phản ánh và kiến nghị về việc Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) buộc thôi việc bà Trần Thị Thơ - Khoa tiếng Anh.

Thiên tài toán học bị gọi là “đồ ngốc”, trở thành giảng viên ĐH danh tiếng

Với tác phong lập dị, thoạt nhìn, không ai nghĩ Wei Dongyi lại là thiên tài toán học một thời của Trung Quốc và là giảng viên của Trường ĐH Bắc Kinh.

Giảng viên Đà Nẵng chế tạo cabin chở bệnh nhân Covid-19

Giảng viên ở Đà Nẵng vừa chế tạo thành công cabin chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong khu vực cách ly của bệnh viện. Chi phí dự kiến để làm sản phẩm này vào khoảng 50 triệu đồng.

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố đề án tuyển giảng viên trẻ xuất sắc

ĐH Bách khoa Hà Nội hướng tới tuyển giảng viên trẻ xuất sắc có tuổi dưới 40, là tác giả chính của 1 công bố đăng trên tạp chí Nature/Science hoặc tối thiểu 5 công bố ISI/Scopus hoặc là nhà khoa học uy tín có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm nghiên cứu.

'Người thầy bị ném đá thì đau lắm và khó chấp nhận'

Ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cho hay hình ảnh một nghệ sĩ bị “ném đá” có thể là chuyện bình thường, nhưng hình ảnh một người thầy bị “ném đá” trên mạng thì rất đau đớn.

26 cán bộ, nhà giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 499 người trúng cử. Trong đó, 26 đại biểu là cán bộ, nhà giáo đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM kết luận vụ 11 giảng viên Hàn Quốc học nghỉ việc

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã ký thông báo về việc giải quyết đơn kiến nghị của 11 giảng viên Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sắp có hướng dẫn xét thăng hạng chức danh giảng viên đại học mới

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 của Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đề án 89: 'Đào tạo tiến sĩ phải tới tầm và thỏa đáng'

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) mong rằng đi đôi với Đề án 89 nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ĐH, thì định mức hỗ trợ nghiên cứu sinh và hoạt động đào tạo tiến sĩ phải tới tầm và thỏa đáng.

Giảng viên, giáo viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai?

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 40 người là giáo viên, giảng viên ở các trường trong cả nước.

PGS người Việt ở ĐH số 1 nước Úc: 'May mắn, tôi được học trường chuyên'

Là chuyên gia nổi tiếng thế giới về di dân Việt Nam, các nghiên cứu đã được trích dẫn 1.189 lần, nhưng chị Hoàng Lan Anh thừa nhận, lứa du học sinh đầu tiên ra nước ngoài như chị gặp không ít biến cố và có những góc khuất riêng ...

Sắp diễn ra hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị

Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13–16/4 ở khu vực phía Bắc và từ 26-29/4 ở khu vực phía Nam.

ĐH Thương mại công bố quyết định bổ nhiệm hiệu phó mới

Chiều 29/3, Trường ĐH Thương mại tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 và bổ nhiệm các phó hiệu trưởng nhà trường.

Thầy giáo giải phẫu lên lớp chỉ với… hộp phấn màu

Lên lớp chỉ với một hộp phấn màu mới được “nâng cấp”, không mang theo laptop chứa bài giảng điện tử, nhưng thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng bộ môn Giải phẫu, ĐH Y Hà Nội vẫn có thể biến môn học khó nhằn trở nên trực quan, dễ nhớ.

Giảng viên ĐH Thái Bình một lòng hướng sinh viên đến ‘y đức’

Là giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, TS. Phan Thanh Lương luôn tâm niệm, bên cạnh những kiến thức y khoa, nhiệm vụ quan trọng nhất của người thầy là truyền cho sinh viên 2 chữ “y đức”.

Vụ 11 giảng viên nghỉ việc: Trưởng khoa Hàn Quốc học giải trình gì?

Bà Nguyễn Thị Phương Mai đã từng giải trình về các phản ánh của nhóm giảng viên. Nội dung này được đưa trong kết luận do bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM ký.

Diễn biến vụ 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học nghỉ việc đồng loạt

Các giảng viên khoa Hàn Quốc học cho hay nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết “rốt ráo”. Còn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM kết luận có những phản ánh đúng, đúng một phần và có những phản ánh sai sự thật.

Vụ 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học nghỉ việc: 'Không bộp chộp mà dứt áo ra đi'

Trong 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học nộp đơn xin nghỉ, người có thời gian làm việc ít nhất 5 năm, nhiều nhất là 23 năm, nhiều người có học vị tiến sĩ. Họ cho biết không phải vì lý do nhỏ mà “bộp chộp” dứt áo ra đi.