giáo dục Việt Nam

Cập nhập tin tức giáo dục Việt Nam

Không có học sinh cá biệt, chỉ có học sinh chưa ngoan

Mỗi học sinh đều có những câu chuyện riêng, nếu các em có xu hướng nổi loạn, hẳn xuất phát từ nhiều lý do.

Chuyên gia UNESCO nêu 2 khuyến nghị cho Giáo dục Việt Nam

Bà Dominique Altner, Chuyên gia Chương trình Cao cấp tại Viện chiến lược giáo dục UNESCO, đã có những chia sẻ về sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong 5 năm vừa qua.

BĐS Nam Cường xây trường thuộc Hệ sinh thái học tập đồng bộ ở Hà Nội

Tập đoàn Nam Cường và Công ty Vic Group vừa ký kết hợp tác xây dựng Victoria Anland School- ngôi trường thuộc Hệ sinh thái học tập đồng bộ và đa dạng, nhằm nâng cao tiện ích cho cộng đồng cư dân tại Khu Đô thị Dương Nội, Hà Đông.

VinUni: Làn gió mới của giáo dục đại học Việt Nam

Được đầu tư mạnh mẽ, bài bản, VinUni là một làn gió mới với kỳ vọng đưa giáo dục đại học Việt Nam lên một tầm cao mới trong tương lai không xa.

Tại sao năng suất 1 lao động Singapore bằng 23 người VN?

Chủ tịch Hội Khuyến học lo lắng giáo dục VN  tụt hậu xa hơn so với các nước. Năm 2018 năng suất 1 lao động Singapore bằng 23 người VN trong khi năm 2017 là 1/15.

Sửa điểm: náo động cả nước mà quan chưa rõ, phụ huynh chưa tỏ?

 - Để không kéo dài tình trạng bức xúc, bất bình của công luận, vụ việc sửa điểm phải được xử lý khách quan, nghiêm minh, kịp thời.

 

Doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục Việt Nam

Ngày 22/1/2019, tại Đại học London, Vương Quốc Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học London và Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư và hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương Quốc Anh.

“Việt Nam vẫn đang trong nền giáo dục… một chấm”

“Việt Nam đang trong nền giáo dục 1.0. Giáo dục 4.0 hiện vẫn còn nằm trên... ý tưởng”.

Cái tát và triết lý giáo dục

Tôi cho rằng, xứng đáng ban bố trình trạng khẩn cấp cho tình trạng giáo dục Việt Nam hiện nay.

43 tác phẩm đạt giải thưởng báo chí về giáo dục

Sáng 17/11, giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2018 đã được trao cho 43 tác phẩm ở 4 loại hình báo chí.

"Tạm ứng lòng tin" cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ?

Nếu được "tạm ứng lòng tin", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ phải cố gắng làm gì?

Bố mẹ cắm trại gần trường chăm sóc con vào đại học

Khi Yang Zheyu nhập học ĐH Thiên Tân vào mùa thu năm nay, cậu đã mang theo mọi đồ đạc thiết yếu. Áo khoác. Từ điển. 4 đôi giày. Kem đánh răng.

 

Sinh viên tự do trong giáo dục khai phóng

Một nền giáo dục coi trọng đào tạo chuyên sâu, chỉ tập trung vào các lĩnh vực hẹp đã không còn phù hợp với xã hội liên tục thay đổi chóng mặt như hiện tại.

Những nhầm lẫn về giáo dục ở Việt Nam

Có khá nhiều mâu thuẫn và cả những nhầm lẫn, thậm chí ngộ nhận trong giáo dục ở Việt Nam 

Báo Mỹ viết về tình trạng thất nghiệp của cử nhân Việt Nam

Vietnamnet giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Diệu Tú Uyên đăng trên tạp chí Bloomberg đưa ra những con số đáng suy ngẫm về tình trạng thất nghiệp của người trẻ Việt dựa trên trình độ học vấn.

Bộ trưởng Thái Lan "soi gương" Việt Nam hối thúc cải cách giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết Bộ này có 20.000 công viên chức chưa từng làm công việc giảng dạy nhưng đang quản lý các trường, trong khi con số này của Bộ Giáo dục Việt Nam chỉ có 70. 

Bài văn ‘bá đạo’: Học sinh cạn ý, cô giáo… cạn lời

Không chỉ gợi ra vấn đề “văn mẫu”, câu chuyện đề văn “tả con chó” còn khiến chúng ta suy ngẫm về một điều rộng hơn.

Những phụ huynh cải biên học tại nhà

Một số phụ huynh Việt đang áp dụng những mô hình homeschooling có cải biến để phù hợp với môi trường sống trong nước.

“Học tại nhà, con tôi rất khó sống ở Việt Nam”

Đó là chia sẻ của anh Đào Huy Quang – một ông bố hiện đang sống ở Hà Nội và có 3 con đang theo chương trình homeschool – học tại nhà.

Theo chân ‘tiểu siêu nhân’ đi… học thêm

Cuộc tranh luận về học thêm chưa biết bao giờ kết thúc. Không ít lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh vẫn suy nghĩ rằng:có học thêm vẫn hơn không, không học thêm sao lên lớp được; nhu cầu học thêm, dạy thêm rất chính đáng…”.