Chi hơn 16 tỷ đồng bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô

UBND TP Hà Nội sẽ dùng 16 tỷ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông đến năm 2025.

Xô xát với bảo vệ, văng tục với cô giáo, thầy tiếng Anh nước ngoài bị thay thế

Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện một giáo viên nước ngoài bị sa thải vì bảo vệ học sinh, phụ huynh trước hành động khiếm nhã của bảo vệ ngay trước cổng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM).

Giáo dục áp dụng khoán 10, tại sao không?

Ngành giáo dục đang đứng trước nhiệm vụ kép, vừa phải tinh giản biên chế 10% theo lộ trình, vừa phải tuyển dụng đủ giáo viên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Từng là học sinh 'dốt' Văn nay viết trăm bài báo

Với vài trăm bài viết trên các báo, tạp chí lớn nhỏ trên cả nước, chắc không ai tin tôi từng là học sinh dốt Văn.

Tuyển dụng giáo viên cần một cơ chế đột phá như khoán 10

Lớp đại học chúng tôi có một người đang làm gia sư Toán. Sau khi tốt nghiệp ĐH, anh có mong muốn xin vào dạy ở một trường phổ thông của Hà Nội nhưng không được nhận do biên chế nghề giáo rất khó khăn.

Về Hậu Giang làm việc: Giáo sư nhận 300 triệu, tiến sĩ 200 triệu đồng

Hậu Giang sẽ hỗ trợ giáo sư 300 triệu đồng, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2 200 triệu nếu về địa phương này làm việc.

'Chê học sinh dốt là đang phủi tay và đổ lỗi'

Những định kiến hay sự thao túng tâm lý từ nhỏ của người lớn và thầy cô sẽ khiến “con voi” trong học trò trở nên e sợ, nhút nhát và yếu ớt.

3 giáo viên TP.HCM được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng từ thi tuyển

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu hôm nay trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó hiệu trưởng qua thi tuyển công khai.

Thầy giáo vùng cao 13 năm kẻ bảng bằng tay trái và vai

Mất cánh tay phải từ 5 tuổi sau một tai nạn, thầy giáo Đỗ Thế Tùng (Trường PTDT bán trú THCS xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) quyết tâm học làm mọi việc bằng tay trái.

Xin Bộ Giáo dục đổi cách đánh giá để không còn học sinh mang tiếng 'dốt'

Đã có một thời gian quá dài, học sinh được đánh giá theo kiến thức, phân biệt thành 4 loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Điều này gây thiệt thòi cho các em được nhìn nhận là học chưa tốt.

Thầy hiệu trưởng ở Phần Lan: Điểm số không quan trọng

Bất kỳ lúc nào học sinh cần sự hỗ trợ, Hiệu trưởng trường Trung học Forssa (Phần Lan) cũng có mặt hoặc gọi điện trực tiếp... Thầy chia sẻ, điểm số hoàn toàn không quan trọng.

Tâm sự của người thầy ở ngôi trường 17 năm không có giáo viên nữ

Trường TH-THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) nằm lọt thỏm trong thung lũng của những dãy núi cao vút. Ngôi trường khá đặc biệt, suốt 17 năm qua không có giáo viên nữ giảng dạy.

'Tôi không phạt cô học trò đánh bạn và chưa từng được khen'

Học sinh không chỉ cần giáo viên trao truyền tri thức mà còn cần động viên tinh thần. Nếu các em nản, mọi nỗ lực của thầy cô xem như bằng không.

Tăng lương ở Anh để giáo viên nằm trong nhóm có lương hưu cao nhất

Tháng 1/2019, Bộ Giáo dục Anh công bố chiến lược tuyển dụng và giữ chân giáo viên dựa trên việc tham vấn các chuyên gia, tổ chức giáo dục, công đoàn và lực lượng giáo viên trên toàn quốc.

Ba giáo viên trúng tuyển vị trí hiệu phó THPT ở TP.HCM

Kết quả thi tuyển vị trí hiệu phó cho 3 trường THPT ở TP.HCM vừa được Sở GD-ĐT công bố chiều nay.

Đáng chú ý

Vụ cô giáo bị đồng nghiệp 'khoá tay' ở Huế: Kiểm tra toàn diện nhà trường

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Trường THPT Hai Bà Trưng, để xác định xem nhà trường kiểm điểm đến nơi đến chốn chưa, giáo viên còn có tâm tư gì không.

Hiệu trưởng không được tái bổ nhiệm do sai phạm tài chính, xuống làm giáo viên

Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP.HCM) không được bổ nhiệm lại do đang bị kỷ luật, xuống làm giáo viên từ ngày 5/12.

Ông Huỳnh Văn Chương làm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chiều nay trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng với PGS.TS Huỳnh Văn Chương.

Đổi lớp với thầy giáo gọi 'mày', nói chuyện tế nhị về gia đình học sinh

Ông Hoàng Văn Sum, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) hôm nay cho biết, sẽ không để thầy Phạm Công Nông tiếp tục dạy môn Văn tại lớp 10A2.

Thầy Đỗ Đức Hiểu và chàng 'dị nhân' khoa Ngữ văn tiên phong mặc quần loe

Chàng sinh viên Văn khoa thuở ấy đã bị thầy kỷ luật vì “dám” diện chiếc quần loe thời thượng lên giảng đường. Nhưng cách anh ứng xử với thầy khiến bạn bè phải trân trọng và vị nể.

Giám đốc trung tâm giáo dục nhận được gói hàng là cục gạch và ống tay áo

Ông Trương Bá Hải, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận 10, TP.HCM nhận được gói hàng trị giá 500.000 đồng, bên trong chỉ có 1 cục gạch và ống tay áo.

Thầy giáo phải xin lỗi vì gọi 'mày', nói chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh

Thầy giáo dạy Văn của Trường THPT Thới Bình phải công khai xin lỗi vì gọi "mày", nói chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh lớp 10 trong giờ học.

Sở GD-ĐT TP.HCM cấm công chức, viên chức đi nước ngoài do doanh nghiệp đài thọ

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài.

Bố vào lớp học cùng để kèm con tiến bộ

Từ một học sinh lớp 6 không viết nổi một đoạn văn, cậu bé đã tiến bộ từng ngày và đủ điểm lên lớp nhờ sự đồng hành, nhẫn nại của bố.

Phụ cấp giáo viên có thể tăng 100%, riêng chi cho mầm non thêm 4 nghìn tỉ/năm

Bộ GD-ĐT đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng, trong đó riêng đối với 200 nghìn giáo viên mầm non ở vùng khó, mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỉ đồng/năm.