Tâm tư giáo giới hậu Đồi Ngô

6 giáo viên nhận hình thức kỷ luật sa thải trong sự việc tiêu cực thi cử ở Đồi Ngô trong bối cảnh, dư luận và nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá “ Đồi Ngô cũng không tồi hơn các “đồi” khác”. Giáo giới nghĩ gì?

Mọi con đường đều dẫn đến… Đồi Ngô?

Bài viết của TS. Hoàng Tuyết “Văn hoá nể nang giết chết giáo dục” vừa chỉ đích danh một tập quán kìm hãm chất lượng của sự nghiệp “trồng người”. Dưới đây là suy tưởng của một bạn đọc VietNamNet. 

Độc giả hiến cách thi tốt nghiệp hết nóng

"Nêu tổ chức phân loại học sinh từ nhỏ. Các môn thi tốt nghiệp cần công bố sớm. Không nên dùng tỉ lệ học sinh đổ tốt nghiệp làm tiêu chí thi đua...." đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Thành Công (Yên Bái).

Văn hoá nể nang giết chết giáo dục

 TS Hoàng Tuyết, ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng, văn hoá nể nang, nể tình của người Việt trong môi trường giáo dục làm hại học trò nhiều hơn, không giúp cho trò thực học.

Tốt nghiệp trên 90%, thực chất không thế

 Ý kiến của một học sinh lớp 12 tham dự diễn đàn "thi tốt nghiệp giữ hay bỏ?". Từ thực tế học và thi học sinh nêu quan điểm "nếu không bỏ thi tốt nghiệp thì phải tạo hướng mới ít áp lực hơn..."

Có nên tiếp tục đổ tiền cho thi tốt nghiệp?

"Nếu việc thi tốt nghiệp THPT không còn có ý nghĩa và tác dụng đối với quản lý giáo dục thì tại sao chúng ta lại phải tiếp tục đổ tiền của, công sức để tổ chức thi này hàng năm nữa"- ý kiến của độc giả Đặng Văn Huấn

Thi không thực chất thì bỏ sẽ hơn?

TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệp hội các trường ngoài công lập Việt Nam nêu ý kiến. Với hầu hết các địa phương kết quả tốt nghiệp đều trên 99% - theo bà đó là quy luật, bao giờ năm nay cũng cao hơn năm trước.

Nền giáo dục đẩy học sinh tới chỗ phải vong thân

 Tự đáy lòng, tôi cảm thấy biết ơn người bạn nhỏ can đảm đã dám cầm camera ghi lại sự thật phũ phàng về một nền giáo dục đang đẩy học sinh tới chỗ phải vong thân.

'Tôi đồng ý không bỏ thi tốt nghiệp'

 “Nên chăng cần thay đổi các môn thi thì sẽ tránh được việc học tủ học vẹt, đến mức mà học sinh không thể viết 1 lá thư hành chính cho riêng mình” – bạn đọc Nguyễn Hiếu nêu ý kiến có nên bỏ kì thi tốt nghiệp THPT.

Xin đừng bỏ thi tốt nghiệp THPT

Nhân vụ việc ở Đồi Ngô, Bắc Giang, nhiều ý kiến bày tỏ nên bỏ thi tốt nghiệp THPT. Từ thực tiễn dạy học ở cơ sở, ông Vũ Quốc Lịch – GV Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có bài viết nêu quan điểm.

Vì sao teen lên mạng mạt sát người thân?

Chuyên gia tâm lý chương trình "Cửa sổ tình yêu" Vũ Minh Phượng phân tích hiện tượng teen lên mạng mạt sát người thân.

Luật sư: Không nên kỷ luật thí sinh ở Bắc Giang

"Thí sinh vào phòng thi nhưng không tập trung làm bài mà làm việc khác thì rõ ràng có vi phạm quy chế thi. Nhưng phải xem xét động cơ của người vi phạm. Ở đây họ không vụ lợi...." Luật sư Trương Trọng Nghĩa phân tích.

Thí sinh quay clip thay mặt giới trẻ thể hiện phản ứng

Nhiều ý kiến của những người làm giáo dục cho rằng học sinh dùng bút quay lại hình ảnh tiêu cực trong phòng thi, ở chừng mực nào đó là đã có công tố cáo. Các em đã thay mặt thí sinh để nói lên phản ứng của giới trẻ.

Thầy trò vùng khó và ước mơ Đèn Đom Đóm

 Tại những ngôi trường khuất nẻo sau rừng xanh núi thẳm, thầy và trò vẫn miệt mài dạy và học, thắp lên những hi vọng về tương lai tốt đẹp. Và suốt 10 năm qua, Đèn Đom Đóm đã không ngừng tiếp sức cho những hi vọng đó.

'Mong giáo viên hy sinh một phần lợi ích cá nhân...'

 Sau khi đọc bài "Quy định dạy thêm xa thực tế?", tôi thực sự thấy buồn vì phản ứng của một số giáo viên.

Đáng chú ý

'Trẻ con như mặt đê, áp mãi rồi cũng vỡ ra'

Các khách mời trao đổi về sự lựa chọn trường học cho con cái, những nỗ lực của ngành giáo dục trong chuyện cải thiện "áp lực điểm số cho học sinh" và lựa chọn một tương lai giáo dục đúng đắn cho trẻ em.

Hơn 1 tỷ đồng “thắp sáng” đường đến trường cho trẻ nghèo

Trong 6 tháng phát động, chương trình Đèn Đom Đóm 2011-2012 đã kết nối một vòng tròn nhân ái lớn với hơn 31,000 lượt tham gia bình chọn qua tin nhắn, hơn 1 tỷ đồng đóng góp cùng rất nhiều tập vở, quần áo...

Trường Thực Nghiệm, một bí mật không ai biết

 Tham gia hào hứng tại bàn tròn trực tuyến “những vấn đề giáo dục sau sự kiện đạp đổ cổng trường”, GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ hành trình gian nan và những tín hiệu mà ông hy vọng về mô hình mà mình đã theo đuổi trọn đời.

Làm gì trước ước mơ con trẻ?

Có thể con bạn thích làm ca sĩ, có thể thích làm bác sĩ, làm người bán băng đô kẹp tóc việc quan trọng nhất cha mẹ cần làm là lắng nghe và… gật gù để cho con hiểu rằng việc này hoàn toàn nghiêm túc.

Không cho trẻ đến trường là cách dạy tiêu cực?

Câu chuyện cá nhân của bé Kiệt (9 tuổi) và cha nuôi của cậu - người bạn của gia đình Kiệt - thu hút những ý kiến quan tâm của đông đảo độc giả.

Sinh viên có nên làm thêm?

Độc giả Ngô Đức Thế (Đại học Quốc gia Singapore) đã có phản hồi bài viết  “Một lời khuyên ý nghĩa”của Hạnh Anh ở một số điểm và muốn được chia sẻ.

Tại sao con ngoan lại giết người?

Gần đây báo chí phản ánh về hiện tượng nhiều học sinh giết người, đa phần cha mẹ và những người xung quanh nghĩ rằng những em đó ngoan. Vậy điều gì dẫn đến học sinh ngoan dưới con mắt mọi người lại có thể giết người?

ĐH FPT ra 'đề lạ' để dẹp bỏ định kiến

Trước những tranh luận xoay quanh đề thi tuyển sinh của Trường ĐH FPT, ngày 18/4 nhà trường có phản hồi làm rõ một số quan điểm trong việc ra đề.

Học sinh đỏ mặt với đề thi trinh tiết

Trước đề thi yêu cầu học sinh luận về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân của giới trẻ hiện nay, một học sinh giỏi văn quốc gia 'xin không nói vì ngại'. Đa số khi được hỏi đều lảng tránh, thậm chí còn...đỏ mặt 'bỏ chạy'.

Giáo viên ngạc nhiên với đề thi lạ

Tranh luận về câu chuyện đưa trinh tiết và đề thi tuyển sinh của Trường ĐH FPT, nhiều giáo viên dạy môn văn một số trường THPT chuyên người ủng hộ, người cho rằng thô tục.