Video: RT

Video được nhóm phóng viên chiến trường theo chân các binh sĩ DPR tấn công Azovstal ghi lại cho thấy, khi họ tiến vào khu vực nhà máy đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân phòng thủ Ukraine tại đó. Do vậy, DPR buộc phải điều động một số xe tăng và xe bọc thép chiến đấu tới yểm trợ cho lực lượng bộ binh.

Xe tăng của DPR tham chiến ở Azovstal, Ukraine. Ảnh: RT

Với pháo 125mm được lắp trên xe tăng DPR, nhiều điểm phòng thủ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng với một số tòa nhà nghi là có dân thường trú ẩn bên trong, DPR buộc phải cho xe tăng rút ra và điều xe bọc thép chiến đấu BMP-3 sử dụng pháo 2A72 cỡ nòng 30mm tiến vào. Sức công phá từ đạn pháo 30mm sẽ giảm nguy cơ dân thường chịu thương vong hơn so với đạn pháo 125mm của xe tăng. 

Xe BMP-3 của DPR tham chiến. Ảnh: RT

Ở một diễn biến khác, quân đội DPR hôm 20/4 tuyên bố đã di tản 127 người dân Ukraine sinh sống gần khu vực nhà máy thép Azovstal tới nơi an toàn. “Tất cả người dân đã được chúng tôi sơ tán tới ngôi làng Bezymennoye”, hãng tin RT dẫn thông cáo từ DPR cho hay.

Video: Telegram/ Quân đội DPR

Tuấn Trần