giấy phép xây dựng

Cập nhập tin tức giấy phép xây dựng

Chung cư cao cấp xây "lụi" 7 tầng

Dù chỉ mới được cấp phép thi công phần ngầm khối công trình, gồm hai tầng hầm và sàn tầng 1, bị yêu cầu ngưng thi công khi xây dựng không phép từ tầng 1 đến tầng 5, nhưng dự án hiện đã xây đến tầng 7.

Mua nhà dự án, thận trọng “dính bẫy” tiền sử dụng đất

Người mua nhà tại các dự án nợ tiền sử dụng đất sẽ bị “treo” giấy chủ quyền, kéo theo hàng loạt rủi ro khác. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không hiếm tại TP.HCM, khách hàng cần lưu ý để chọn những chủ đầu tư uy tín.

Hoa mắt với tiền sử dụng đất

Hàng trăm hộ dân ở quận Bình Tân đang cầu cứu lãnh đạo TP.HCM vì bỗng nhiên bị đưa vào trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất quá cao mà lỗi là do doanh nghiệp và chính quyền

8B Lê Trực không phải cái kim, vi phạm phải xử lý nghiêm

Đó là khẳng định của ông Phạm Gia Yên – Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng tại buổi làm việc tiếp nhận ý kiến của đại diện một số khách hàng mua căn hộ tại dự án số 8B Lê Trực (quận Ba Đình) ngày 18/3.

Hà Nội: Cần cẩu bất ngờ đổ sập trong đêm

Sự việc xảy ra tại công trình xây dựng tổ hợp thương mại, nhà ở trên phố Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy.

Vụ cao ốc 8B Lê Trực: chưa kỷ luật ai

Liên quan tới sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Q. Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành công khai các hình thức kỷ luật tập thể, cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Sập giàn giáo, lộ nhiều sai phạm ở chung cư Mỹ Sơn Tower

Chung cư Mỹ Sơn Tower (62 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân) vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 7 người thương vong.

Cách xử lý “khó hiểu” của phường Yên Phụ với nhà xây không phép

Hành vi xây dựng không phép được chính vị chủ tịch UBND phường Yên Phụ thừa nhận và ông đã nhiều lần tuyên bố giải quyết nhưng đến nay ngôi nhà xây không phép ngang nhiên lấn chiếm vẫn tồn tại gây bức xúc cho bạn đọc.

Có dùng tiền mua được "vé phạt" công trình sai phép?

Hà Nội lần nữa “nổi tiếng” cả nước bởi vụ cao ốc 8B Lê Trực xây dựng sai phép hoành tráng khi diện tích sai phạm trên 6.000m2 chiều cao sai phép tương đương với… 5 tầng!

Hàng loạt công trình sai phạm trên địa bàn Thủ đô

-Trên địa bàn TP Hà Nội có khá nhiều công trình xây dựng sai phép, trái phép. Có những công trình đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế, tháo dỡ, nhưng cũng có những công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

Ai 'phù phép' cao ốc gần Quảng trường Ba Đình từ 5 lên 18 tầng?

Đại diện cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho biết, những nội dung liên quan đến dự án số 8B Lê Trực sẽ được thông tin chính thức tới báo chí sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự án 8B Lê Trực: Tại sao cấp phép 18 tầng?

Theo giấy phép xây dựng do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Tuấn ký ngày 24/3/2014, Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực cao 18 tầng có chiều cao là 53m.

Bi hài chuyện sống trong nhà siêu nhỏ giữa Sài Gòn

Bạn có thể sống trong căn nhà ngang 2m và dài 1,2m? Vậy mà ba bốn đời của một gia đình đã ở đó mấy chục năm nay.

Dự án Thăng Long Yên Hòa: Bán hết nhà vẫn nợ thuế tiền tỷ

 Theo Cục thuế Hà Nội, Công ty TNHH Thăng Long hiện đang nợ gần 20 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất tại 2 dự án trụ sở văn phòng làm việc, dịch vụ công cộng và nhà ở -