
Nòng cốt trong thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân
Quân khu 5 - một địa bàn chiến lược, giao thoa của nhiều tuyến hướng chiến lược, có vị trí trọng yếu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và an ninh quốc gia.
Thời gian qua, Quân khu 5 đã không ngừng phát huy vai trò của Lực lượng vũ trang Quân khu trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực sự là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
Theo Phó Chính ủy Quân khu 5 - Đại tá Trần Minh Trọng, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân được nâng cao, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước được tăng cường.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng tìm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đơn cử như vụ việc tại Đắk Lắk (ngày 11/6/2023), các tổ chức phản động, phần tử cơ hội đã tạo ra một “làn sóng” truyền thông trên không gian mạng để xuyên tạc, bóp méo, nói xấu chế độ, chống phá Việt Nam.
Bởi vậy, việc tuyên truyền giúp bà con nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động luôn được lực lượng vũ trang Quân khu 5 chú trọng.

Đa dạng hóa phương thức thông tin, tuyên truyền
Hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đều làm việc với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó ưu tiên việc chia sẻ thông tin, đề xuất các giải pháp thông tin, tuyên truyền góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị thường xuyên tổ chức gặp mặt, tuyên dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu, tạo cơ hội để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong công tác thông tin tuyên truyền, quá trình bám dân, giữ dân.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền, kết hợp các hình thức đã phát huy hiệu quả cao với các hình thức mới phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ tận dụng ưu thế của Internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng các ngân hàng video clip, các chuyên mục về hỏi đáp pháp luật, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân tăng thói quen, sự hứng thú trong tìm hiểu và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước”, Đại tá Trần Minh Trọng cho biết.
Bên cạnh việc tiếp tục mở các lớp và khuyến khích cán bộ, chiến sĩ học tiếng dân tộc để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 còn chú trọng việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi đội ngũ này chính là cầu nối hữu hiệu với cộng đồng, qua đó, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 có thể kịp thời nắm bắt dư luận xã hội.


