Sôi nổi phong trào chung sức dựng xây quê hương

Những ngày này, đi qua các vùng đất Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh… đâu đâu cũng bắt gặp những con đường sạch đẹp, âm thanh rộn rã vang lên từ các công trình cộng đồng mới hoàn thiện. Mỗi người dân, mỗi gia đình đều cảm nhận rõ mình là một phần trong hành trình kiến tạo quê hương.

Xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện ý chí cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Quyết định 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã phát động phong trào thi đua sâu rộng, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng tham gia.

Tinh thần “dân làm, dân bàn, dân giám sát, dân hưởng lợi” được thể hiện rõ nét. Hàng triệu ngày công lao động, hàng trăm nghìn mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến tặng để mở đường, dựng trường, xây nhà văn hóa.

Ở xã Cẩm Bình, mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng – Ngôi nhà trí tuệ” trở thành điểm sáng khi hàng chục tỷ đồng do con em xa quê đóng góp đã giúp địa phương có không gian sinh hoạt, học tập và giao lưu văn hóa hiện đại.

Theo ông Nguyễn Thiên Toàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Bình, sức mạnh của phong trào nằm ở sự đồng lòng của nhân dân.“Khi người dân được trao niềm tin và vai trò chủ thể, họ sẽ tự nguyện cống hiến. Chính tinh thần ấy đã làm nên những đổi thay mạnh mẽ cho quê hương”.

W-hatinh ntm.jpg
Người dân hăng hái tham gia các phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ.

Hà Tĩnh hiện đã hoàn thành 8/8 yêu cầu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 497 thôn kiểu mẫu, 56 xã nông thôn mới nâng cao, 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 292 sản phẩm OCOP được công nhận.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh không chỉ mang lại diện mạo mới cho làng quê, mà còn tạo nên sức bật về tinh thần, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy lòng tự tôn, tự lực, tự cường – nguồn sức mạnh nội sinh quý giá trong thời kỳ mới.

Nâng chất tiêu chí, hướng tới nông thôn xanh, thông minh và văn minh

Bước sang giai đoạn mới, Hà Tĩnh tiếp tục chuyển hướng từ “lượng sang chất”, từ hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới sang nâng cao chất lượng sống. Sự đổi thay vừa ở hạ tầng hay thu nhập, vừa hướng tới một nông thôn hiện đại, đáng sống, bền vững và giàu bản sắc.

Tại xã Mai Phụ, người dân đang hăng hái thi đua “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”. Một người dân thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ chia sẻ: “Xây dựng nông thôn mới không phải việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung để con cháu mai sau được sống tốt hơn”.

Sự thay đổi trong tư duy quản lý nhà nước cũng tạo động lực cho phong trào thi đua. Việc Hà Tĩnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp các địa phương linh hoạt hơn trong quy hoạch không gian phát triển, tái cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên canh, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát huy tối đa lợi thế từng vùng.

Theo ông Ngô Đình Long, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí phù hợp với thực tế; chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất. Mục tiêu hướng tới là “nông thôn xanh, kinh tế tuần hoàn, con người hạnh phúc”.

Thành quả của phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 là nền tảng vững chắc để Hà Tĩnh tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đó sẽ là hành trình vun đắp niềm tin, giữ gìn bản sắc, nâng tầm đời sống người dân – một hành trình mà mỗi người dân Hà Tĩnh đều là chủ thể, là người thắp lửa cho tương lai quê hương.