Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị với sự tham gia của gần 400 nhân sỹ và thanh niên hai nước.

1phh 5262.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc giao lưu.
1phh 5331.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gặp lại những người bạn, những người đồng chí Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Tổng Bí thư xúc động gặp lại các nhân sỹ, trí thức, cán bộ Trung Quốc và thân nhân các đồng chí Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tổng Bí thư cũng bày tỏ tràn đầy niềm tin khi gặp gỡ các bạn thanh niên hai nước với chí hướng tiếp bước các thế hệ đi trước, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc có nhiều truyền thống tốt đẹp; quan hệ gần gũi, thân thiết giữa nhân dân hai nước được diễn tả rất đẹp trong Bài hát Việt Nam - Trung Hoa của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận là "Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây/Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng".

Nhân dân hai nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ đến các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ về thành quả của chuyến thăm lần này, trong đó nhấn mạnh việc hai Đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.

Chia sẻ về một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, Tổng Bí thư khẳng định những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao những tình cảm và đóng góp tích cực, hết sức quan trọng của nhân dân hai nước, trong đó nhân sĩ và thanh niên đóng vai trò nòng cốt.

Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn nhân sĩ và thanh niên hai nước tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt - Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả, đúng như tinh thần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Chủ tịch Mao Trạch Đông rất hoan nghênh, chia sẻ là “mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. 

1phh 5216.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong phát biểu tại giao lưu.

Người dân là nền tảng, thanh niên là tương lai của tình hữu nghị Việt - Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau 6 năm, xúc động được gặp gỡ và giao lưu với nhân sĩ hữu nghị và thanh niên hai nước, những người bạn cũ đã cống hiến lâu năm cho quan hệ hai nước cùng những khuôn mặt mới trẻ trung. Ông nhắc lại những ký ức không thể phai mờ của tình hữu nghị truyền thống cùng chung chí hướng, ủng hộ lẫn nhau, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mối tình hữu nghị Việt - Trung có nền tảng ở người dân mà thanh niên là tương lai. Các cơ chế giao lưu, hợp tác nhân dân hai bên, trong đó có giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương giáp biên của hai bên sẽ góp phần tăng cường tình cảm, cùng chia sẻ tương lai trước một thế giới đầy biến động, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên sẽ là người kế thừa tình hữu nghị Trung – Việt, tích cực góp phần tăng cường hợp tác có lợi cho sự phát triển của hai nước. Ông nhấn mạnh nhân sỹ và thế hệ trẻ là những người tiên phong trên chặng đường hữu nghị hai nước, tiên phong vì sự tiến bộ của nhân loại, cùng đóng góp cho sự phát triển ổn định, lâu dài của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, hài hòa, phồn vinh và phát triển.

Đại diện nhân sỹ và thế hệ trẻ hai nước đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

1phh 5477.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại giao lưu.
1 nguyen van tho 4827.jpg
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung phát biểu.
1phh 4903.jpg
Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu.
1 le nguyet quynh phh 4911.jpg
Em Lê Nguyệt Quỳnh, học sinh trường THPT Chuyên ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại buổi gặp gỡ.
1 diep tu binh 4985.jpg
Cán bộ Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Diệp Tú Bình phát biểu.
098a1628.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. 
z4970506290031 cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66.jpg
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.