Theo Reuters, báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đã có 686 trường hợp tử vong và mất tích tại khu vực biên giới Mỹ và Mexico trong năm 2022.

"Con số thực tế có thể lớn hơn nhiều, có những nạn nhân không bao giờ được tìm thấy. Sông Rio Grande ở gần bang Texas là nơi có nhiều người di cư qua lại nhất. Những người di cư rất dễ gặp tình trạng say nắng vào mùa hè và chết cóng vào mùa đông", ông Paul Dillon, phát ngôn viên IOM chia sẻ.

Một gia đình người Hondarus cố vượt qua hàng rào thép gai dọc theo bờ sông Rio Grande. Ảnh: Reuters
Một chiếc bè chở người di cư từ Mexico trên sông Rio Grande. Ảnh: Reuters
Bé gái 6 tuổi người Honduras được quan chức hải quan Mỹ tìm thấy ở biên giới bang Texas. Ảnh: Reuters
Gia đình người Mexico tìm kiếm lỗ hổng của hàng rào biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông bế con gái cố vượt sông Rio Grande. Ảnh: Reuters
Người di cư từ Mexico chui qua hàng rào ở biên giới để đặt chân vào lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Reuters
Một nhóm trẻ em Honduras cố vượt sông Rio Grande mà không có người lớn theo kèm. Ảnh: Reuters
Hàng trăm người di cư tụ tập để xin tị nạn ở El Paso, Texas. Ảnh: Reuters
Người đàn ông cõng em lội qua sông Rio Grande. Ảnh: Reuters
Người phụ nữ bật khóc trong cơn mưa sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ. Ảnh: Reuters