
Chiều 13/1, Khoa Cấp cứu ngoài Bệnh viện - Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận cuộc gọi từ đường Bình Phú (TPHCM) về một trường hợp đột ngột bất tỉnh khi đang chơi thể thao.
Bệnh nhân là ông V.Q.D (60 tuổi), huấn luyện viên cầu lông. Theo những người có mặt tại sân, ông D. có sức khỏe bình thường và vẫn tham gia đánh cầu lông như thường lệ.
Trước khi xảy ra sự việc, ông đã chơi được một sét, sau đó cảm thấy mệt nên ra ngồi nghỉ. Khoảng 5 phút sau, ông đột ngột khó thở tăng dần, ngất xỉu, gọi không đáp ứng và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim. Những người chơi cùng đã tiến hành ép tim cho bệnh nhân và gọi cấp cứu 115.
Sau 13 phút, lực lượng y tế tiếp cận hiện trường, xác định ông D. đã bất tỉnh và ngừng tim. Ê-kíp lập tức triển khai các biện pháp hồi sức ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên, sau khoảng 70 phút nỗ lực cấp cứu, tim bệnh nhân vẫn không đập trở lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ (người trực tiếp tham gia cấp cứu), đây là một trường hợp đột tử. Bệnh nhân không ghi nhận chấn thương hay chảy máu, nhưng tim ngừng hoàn toàn.
Người thân cho biết, ông D. không sử dụng rượu bia, thuốc lá, cà phê và duy trì thói quen tập thể thao đều đặn trong nhiều năm. Cách đây khoảng 3 tháng, ông có chụp kiểm tra vùng cổ nhưng chưa thực hiện khám sức khỏe tổng quát đầy đủ, điều này khiến gia đình không khỏi tiếc nuối.
Từ trường hợp trên, bác sĩ Tuệ khuyến cáo, ngay cả những người có lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động thể thao vẫn có nguy cơ đột tử. Tập luyện giúp nâng cao sức khỏe nhưng không thể thay thế cho việc khám sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý tim mạch tiềm ẩn không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện khi đã quá muộn.
Các chuyên gia khuyến nghị, người trên 40 tuổi, đặc biệt là những người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, cần kiểm tra tim mạch định kỳ để bảo đảm an toàn khi vận động. Đột tử không chừa bất kỳ ai, kể cả những người sống lành mạnh.


