Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị hoá đồng bộ, hiện đại. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà cho biết, công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh luôn được đẩy mạnh gắn với việc chấp hành các quy định bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng đường phố sạch, đẹp, văn minh…

Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân chấp hành chính sách đền bù, giải tỏa mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch đô thị. Đến nay, địa phương đã có 3/5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh và 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đang đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Thành, thị xã Hương Trà cho rằng, cùng với việc huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi, Mặt trận các thôn tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế để nâng cao tiêu chí thu nhập. Nhờ đó, đến nay xã đã có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi về trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đưa Bình Thành phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024 với chất lượng các tiêu chí đạt cao.

Ảnh màn hình 2024 09 24 lúc 10.44.17.png
Phong trào xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố xanh, sạch, đẹp tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng. 

Đáng chú ý, Tân Thọ là thôn đi đầu trong công tác vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Bình Thành. Sau khi thống nhất chủ trương, lựa chọn các tiêu chí ưu tiên, Ban Công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các cuộc họp thôn; đồng thời, đến từng nhà phổ biến để bà con nhận thức đúng, nắm rõ về nội dung của chương trình.

Khác với Bình Thành, xã Hương Toàn là địa bàn có nhiều thuận lợi hơn. Khi tiến hành huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể địa phương gương mẫu thực hiện trước; các thôn cũng được phân công giao chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Nhờ đó, toàn xã đã huy động được nhiều tỷ đồng đầu tư vào các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất…

Có thể thấy, với quan điểm người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn từ Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Mặt trận các cấp thị xã Hương Trà sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để quán triệt chủ trương, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân”, nên khi tổ chức thực hiện các tiêu chí đều được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, thị xã cũng phát động nhiều phong trào như “Hiến đất làm công trình”, “Ánh sáng nông thôn mới”, “Giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”... đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng diện mạo mới cho vùng đất động lực phía Bắc này.

Theo số liệu thống kê mới nhất, 3 năm qua, Mặt trận các cấp ở Hương Trà phối hợp vận động nhân dân hiến 85.167m2 đất các loại, trị giá hơn 25,6 tỷ đồng; tự tháo dỡ hàng ngàn mét tường rào và cây xanh, trị giá hàng trăm triệu đồng; đóng góp 13.152 ngày công để thực hiện bê tông hóa đường xóm, kiệt. Các khu dân cư vận động nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp kinh phí bắt điện chiếu sáng các đường xóm nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đặc biệt, phong trào phát triển sản xuất của địa phương đạt nhiều thành quả quan trọng, đời sống người dân không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,5%.

Đến nay, nhiều gia đình ở Hương Trà đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Bà con tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, gắn với phát triển các ngành nghề. Trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Nhiều hộ dân có thu nhập cao đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm...