Cảnh sát Iran trên đường phố Tehran. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tasnim ngày 2/1 đưa tin, “nhiều cầu thủ hiện tại và các cựu thành viên của một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Tehran đã bị bắt giữ tối 1/1, tại một bữa tiệc có cả phụ nữ tham dự ở thành phố Damavand”.

Theo Tasnim, một số cầu thủ bị bắt trong tình trạng không tỉnh táo do uống rượu bia. Tuy nhiên, hãng tin này không tiết lộ có bao nhiêu cầu thủ bị bắt hoặc danh tính của họ.

Luật đạo Hồi ở Iran cấm đàn ông và phụ nữ không phải người thân trong gia đình gặp gỡ ngoài hôn nhân và cấm việc uống rượu cồn.

Luật pháp Iran chỉ cho phép những người không theo đạo Hồi uống rượu vì mục đích tôn giáo. Khiêu vũ với người khác giới cũng bị cấm.