khoáng sản

Cập nhập tin tức khoáng sản

Sắt Thạch Khê, 10 năm vẫn chưa yên phận, trình Bộ Chính trị quyết

Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị xem xét quyết định việc dừng, đóng cửa mỏ hay tạm dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Ế ẩm xuất khẩu than và chuyện thiếu than cho điện

Nhiều năm nay, ngành than được cho phép xuất khẩu mỗi năm khoảng 2 triệu tấn than. Nhưng đến cuối năm đều xuất khẩu không hết.

2020, tiếp tục xuất khẩu thêm 2 triệu tấn than

Năm 2019, xuất khẩu than bị ế 800 nghìn tấn, chỉ bán được 1,2 triệu tấn trên tổng số hơn 2 triệu tấn được phép xuất khẩu. Năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục đề nghị cho xuất trên 2 triệu tấn.

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước và đưa nội dung này vào Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8.

Xin xuất khẩu quặng sắt vì 'trong nước không có nhu cầu'

Thời gian qua, hàng trăm nghìn tấn quặng sắt khai thác từ mỏ Quý Xa (Lào Cai) đã được cho phép xuất khẩu với lý do nhu cầu trong nước không có. 

Thiếu quy định không thu được tiền, Chính phủ muốn miễn 5.000 tỷ cho dân

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Đồng thời miễn thu trong khoảng thời gian chưa có nghị định hướng dẫn.

Giá đất hiếm Trung Quốc tăng kỷ lục vì chiến tranh thương mại

Do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại, giá đất hiếm ở Trung Quốc đang tăng lên mức cao nhất trong vài năm gần đây.

Trung Quốc dọa 'cắt' đất hiếm, Mỹ quay sang tìm nguồn ở châu Phi

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán với công ty Mkango Resources của Malawi, một quốc gia Đông Phi và các công ty khai thác đất hiếm khác trên toàn cầu về nguồn cung cấp khoáng sản này.

Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng công nhân TKV năm 2019

Sáng 4/6, Công đoàn TKV đã tổ chức chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng công nhân năm 2019” nhằm tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thợ mỏ toàn Tập đoàn.

Cơ hội Việt Nam xuất khẩu đất hiếm: Để cho đời sau?

Giới chuyên gia có những quan điểm khác nhau khi nhìn nhận về cơ hội xuất khẩu đất hiếm của Việt Nam.

Việt Nam xuất khẩu đất hiếm cạnh tranh với Trung Quốc

Theo chuyên gia về địa chất và khoáng sản, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam khá lớn, tuy nhiên, hiện tại chưa khai thác công nghiệp có hiệu quả và chưa xuất khẩu.

Tái cơ cấu công nghệ - ‘chìa khóa’ tăng trưởng của TKV

Năm 2018, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những bước phát triển mang tính bứt phá mạnh mẽ: Sản lượng tăng, năng suất lao động tăng, tiền lương thu nhập tăng nhưng tổng số lao động giảm, bộ máy tinh gọn.

CEO Vinacomin tặng quà công nhân lao động

Sáng ngày 23/5, ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã có buổi đi kiểm tra hiện trường sản xuất và thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin.

Buôn bán vàng đen: Điểm qua 6 tỉnh lộ nhiều sai sót

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

Quí I, TKV đạt lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2019 TKV sản xuất 10,79 triệu tấn than, tăng 1,12 triệu tấn so với kế hoạch. Lợi nhuận trên 1000 tỷ đồng, nộp ngân sách 5.750 tỷ đồng.

2018, TKV báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

Năm 2018 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính vượt kế hoạch. Kết quả khai thác 2 sản phẩm chủ lực là than và alumin tăng trưởng rất ấn tượng.

Choáng với trữ lượng 'kho báu' của Triều Tiên

Triều Tiên có nguồn tài nguyên khoáng sản ước tính trị giá lên tới 3,3 nghìn tỷ USD tính theo giá thị trường hiện tại, gấp 15 lần trữ lượng của Hàn Quốc.

Bất ngờ 'tuyệt tình cốc', những góc khuất bị lật rõ

Để chỉ ra được sai phạm của công ty khai thác "Tuyệt tình cốc" ở Hải Phòng, Kiểm toán Nhà nước đã phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để Công ty Phúc Sơn nhìn nhận rõ sai phạm của mình.

Tạo nên 'Tuyệt tình cốc' ở Hải Phòng, bị chuyển hồ sơ sang công an

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại công ty xi măng Phúc Sơn (Hải Phòng) - doanh nghiệp có vốn Đài Loan và đề nghị truy thu hàng trăm tỷ đồng. 

Giật mình phát hiện 'kho báu' trị giá hơn 140 nghìn tỷ ngay trong nhà

Một cặp vợ chồng người Đức vô tình phát hiện ra sở hữu kho báu trị giá 5 tỷ bảng Anh (hơn 140 nghìn tỷ đồng) ngay tại phần đất nhà mình, nhưng họ lại không được hưởng phần nào trong khoản gia tài khổng lồ ấy.