Video: Mil.in.ua

Đoạn video được trang Mil.in.ua đăng tải cho thấy, hai phi công điều khiển tiêm kích MiG-29 Ukraine thông qua hệ thống điện tử lắp trong khoang lái đã khóa mục tiêu trên không là UAV Shahed của Nga. Sau đó, viên phi công điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc chiến cơ đã bắn tên lửa không đối không R-73 về phía UAV đối phương, trong khi phi công còn lại quay khoảnh khắc quả tên lửa bắn nổ mục tiêu.

R 73MMMM.jpg
Khoảnh khắc tên lửa R-73 phóng từ MiG-29 Ukraine bắn nổ UAV Nga. Ảnh: Mil.in.ua

Hiện chưa rõ thời gian đoạn video trên được quay. 

Theo Mil.in.ua, R-73 Vympel là tên lửa không đối không tầm ngắn được Liên Xô đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1984. Tên lửa này có trọng lượng 105kg, trong đó phần đầu đạn nặng 7,4kg; dài 2,93m; chiều rộng sải cánh 0,51m.

R 73MMMMMMM.jpg
Tên lửa R-73 lắp trên một chiếc MiG-29 Hungary. Ảnh: Wikipedia

R-73 được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, có thể bay ở vận tốc Mach 2,5 tức nhanh hơn tốc độ âm thanh 2,5 lần. Ở những phiên bản đầu, tầm bắn xa nhất của R-73 chỉ đạt 30km. Tuy nhiên với những phiên bản nâng cấp như R-73M hay RVV-MD, tầm bắn xa nhất của tên lửa này có thể lên tới 40km.