Ngày 9/9, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị này bước đầu đã hoàn tất việc rà soát, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong việc triển khai chính sách theo Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trung tam hanh chinh .jpg
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa: Xuân Ngọc 

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các tồn tại này được xác định liên quan đến trách nhiệm của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (cũ) và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng (cũ) trước khi sáp nhập. Trong đó, hai cơ quan này chưa tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm cơ sở xác định đối tượng phải nghỉ việc hưởng chính sách.

Đồng thời, các đơn vị cũng chưa tham mưu ban hành tiêu chí sàng lọc, ưu tiên đối với người xin nghỉ theo nguyện vọng, chưa rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xác định đối tượng phải nghỉ việc.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham mưu đối với 3 cá nhân. 

Cụ thể là bà Nguyễn Thị Tường Vân - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập, nay là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đỗ Tấn Sương - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập, nay là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Xuân Thuận - nguyên Trưởng phòng Tổ chức bộ máy thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, nay là Chủ tịch UBND xã Trường Xuân.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các cá nhân liên quan đến nay đều đã chuyển công tác. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND xã Trường Xuân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan theo đúng quy định.