Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, mọi hoạt động xây dựng nông thôn mới đều hướng đến sự đồng thuận, công khai, minh bạch, lấy người dân làm chủ thể và là trung tâm hưởng lợi. Nhờ vậy, nhận thức của nhân dân xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về vai trò, ý nghĩa của chương trình được nâng lên rõ nét, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương.

Xác định tuyên truyền là “đòn bẩy”, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lai Vung và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh nhiều giải pháp đổi mới trong công tác vận động quần chúng.

Nội dung tuyên truyền được biên soạn phù hợp từng nhóm đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với những mô hình, việc làm cụ thể. Hình thức tuyên truyền đa dạng thông qua hệ thống loa truyền thanh, họp dân, sinh hoạt chi, tổ hội, mạng xã hội, tài liệu trực quan, vận động cá nhân điển hình, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng.

TH_A27.jpg
Nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã bám sát phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó xác định đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm. Các mô hình tuyên truyền gắn với thực hành như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Xóm sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Dân vận khéo trong xây dựng cầu đường”… đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi tuyến đường, cây cầu hoàn thành không chỉ là thành quả vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác vận động và sức mạnh đồng thuận của nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được xã Lai Vung coi trọng nhằm bảo đảm mọi công trình, phần việc trong chương trình nông thôn mới được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy hiệu quả lâu dài. Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và giám sát cộng đồng để theo dõi quá trình triển khai từng hạng mục.

Nhờ kiểm tra thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, chất lượng các công trình hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính bền vững và an toàn.

Kết quả, từ năm 2022 đến đầu năm 2025, toàn xã đã xây dựng mới 4 cây cầu bê tông, mở mới và mở rộng 9 tuyến đường đan với tổng chiều dài trên 15 km; lắp đặt hệ thống thắp sáng trên 4 tuyến đường dài hơn 5 km; vận động nhân dân hiến 5.000 m² đất, đóng góp vật kiến trúc và trên 3.000 ngày công lao động.

Ngoài ra, xã còn thực hiện trải đá 8 tuyến đường với tổng chiều dài trên 5 km, phát triển các tuyến đường hoa, đường kiểu mẫu... tạo diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Từ nguồn lực xã hội hóa, xã vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, xóa nhà tạm… với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian tới, xã Lai Vung tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung sâu rộng, thiết thực hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường, đảm bảo người dân tham gia giám sát từ khâu triển khai đến nghiệm thu, để mỗi công trình đều gắn với lợi ích thực chất, đáp ứng mong đợi của cộng đồng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; rà soát, hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn có nhu cầu, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng vai trò trung tâm của người dân, xã Lai Vung quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững.