Để Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai hiệu quả, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương của tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Trọng tâm là huy động hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng chủ động rà soát xây dựng, bổ sung các cơ chế chính sách, hệ thống văn bản pháp lý, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới sát với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó là sử dụng hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình dự án đầu tư khác để triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đặc biệt là xây dựng các mô hình thôn sáng - xanh - sạch đẹp, khu dân cư kiểu mẫu, phát huy vai trò người dân trong duy trì cảnh quan nông thôn bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

W-anh bai 1 chuan.jpg
Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân xứ Lạng.

Những ngày này, xã Ba Sơn đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện các tiêu chí, xã xác định rõ những tiêu chí đã đạt và những tiêu chí còn khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, xã đã lựa chọn xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu, coi đây là điểm khởi đầu, tạo động lực lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đến người dân được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, chung tay góp sức từ cộng đồng.

Tương tự xã Ba Sơn, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nhân Lý đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm kế hoạch là rà soát các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo động lực nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Ông Lê Thành Nghị, Quyền Chủ tịch UBND xã Nhân Lý cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo các thôn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Với những tiêu chí chưa đạt, xã đề xuất các sở, ban ngành và tuyên truyền bà con chung tay thực hiện. 

Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ năm 2021 đến tháng 6/2025, toàn tỉnh Lạng Sơn công nhận thêm 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 106 trong tổng số 175 xã; trong đó có 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn khẳng định, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2025 đã đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND các xã bắt tay vào tổ chức triển khai thực hiện, rà soát xây dựng lại chương trình kế hoạch và có sự phân công cụ thể việc triển khai thực hiện trên địa bàn.

Thời gian tới, Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ được tỉnh Lạng Sơn thực hiện đồng bộ, thực chất và đi vào chiều sâu, gắn với mục tiêu “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh” và giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính: phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vùng nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp, gìn giữ bản sắc văn hóa, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, hạnh phúc.