Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho hay, lãnh đạo tỉnh nhận thấy cộng đồng doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hoá, đất đai - môi trường, lao động - việc làm… 

Bên cạnh đó, dù tỉnh đã rất tích cực cải thiện môi trường đầu tư song kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. 

Tại buổi đối thoại, ông Đoàn Văn Nghệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh kiến nghị: “Tỉnh cần có giải pháp cụ thể để xử lý nguồn vốn huy động còn thừa, quyết liệt thực hiện cho vay hỗ trợ 2% lãi suất đối với doanh nghiệp khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh cần sớm xây dựng khu hành chính tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tới giao dịch”.

Bà Phạm Mỹ Hoài, Tổng Giám đốc công ty CP Xuất nhập khẩu Hoài Giang, nêu vướng mắc, hiện việc tiếp cận đất đai, thuê mặt bằng để sản xuất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp gặp khó khăn. Cơ chế thoả thuận chuyển nhượng đất rất phức tạp. Để hoàn thiện các thủ tục thường kéo dài, mất nhiều thời gian, công sức, làm giảm hưng phấn đầu tư, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trả lời trực tiếp các kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hằng

Bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại An, cho rằng, trình tự thủ tục đầu tư hiện gây cản trở các nhà đầu tư nước ngoài đến với Hải Dương do thời gian quá dài. Tỉnh cần thống nhất thủ tục cấp phép, chỉ cần nhà đầu tư có các thủ tục như quy hoạch chi tiết, biên bản giao đất, giấy phép xây dựng,... là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần định nghĩa lại ngành hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp không thuộc diện bất động sản dân dụng và không áp dụng phương pháp tính giá trị thặng dư. “Trong quá trình thực hiện đầu tư chúng ta không làm sai quy định nhưng cần cởi mở, linh hoạt để Hải Dương lấy lại được thứ hạng trong thu hút đầu tư FDI”, bà Phương nói.

Trả lời một số thắc mắc của doanh nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực cho hay, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tỉnh đã thành lập Quỹ Phát triển đất để ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới đây, tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí thêm nguồn vốn.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sát thực tế, thể hiện nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để đồng hành cùng tỉnh phát triển. 

Ông Thắng cam kết thời gian tới tỉnh sẽ có những đổi mới, đồng hành cùng doanh nhân tìm cách tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn doanh nhân chia sẻ với tỉnh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện, còn đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ vướng.