Sau một năm triển khai Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ về phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp bền vững.

W-anh tin 8.jpg
Lào Cai sẽ nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo đó, tỉnh đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ chương trình, đề án, dự án để hỗ trợ HTX; lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời ban hành nhiều chính sách khuyến khích HTX đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. 

Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 34 lớp tập huấn cho hơn 1.800 học viên của 350 HTX; hỗ trợ xây dựng 10 mô hình HTX nông nghiệp điển hình với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ và tiếp cận nguồn vốn.

Nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời, hoạt động của các HTX nông nghiệp ngày càng hiệu quả, bền vững. Các đơn vị đã chủ động đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu, qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên và người dân địa phương. Nhiều HTX đã khẳng định được vị trí, vai trò trong sản xuất hàng hóa, góp phần thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Song song với đó, tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì và phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm của các HTX và doanh nghiệp. Đến nay, 352 dòng sản phẩm nông sản của 262 đơn vị đã được minh bạch thông tin, 159 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận trên hệ thống quản lý chuỗi. Tỉnh cũng đã cấp 130 mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu nông sản, góp phần nâng cao uy tín, giá trị sản phẩm địa phương.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đồng thời đề nghị Trung ương bố trí vốn đầu tư hạ tầng, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.