Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Liên Châu (Phú Thọ) đã biến phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” thành động lực lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết và đổi mới trong toàn dân. Ở mỗi khu dân cư, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi” được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn.

Theo người dân Liên Châu, xây dựng nông thôn mới không chỉ là công việc của Nhà nước mà là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân quê hương. Vì vậy, thời gian qua, hàng trăm hộ đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường giao thông, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và quá trình đô thị hóa nhanh, Liên Châu vẫn giữ nhịp tăng trưởng ổn định, vững vàng vượt qua thử thách. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh có giá trị cao như chuối tiêu hồng, phật thủ, tía tô xuất khẩu. Toàn xã hiện có 23 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và 10 ha dược liệu sản xuất theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

W-Lien Chau.jpg
Cảnh quan, môi trường nông thôn được cải tạo đồng bộ theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được đẩy mạnh, với 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao thương hiệu và giá trị nông sản địa phương.

Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ mở rộng, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Trong 5 năm qua, Liên Châu đã xây mới, nâng cấp 85,7 km đường giao thông nông thôn, 17 nhà văn hóa thôn; hoàn thiện hệ thống điện, nước sạch, trường học, trạm y tế, nhà thể thao. Cảnh quan, môi trường nông thôn được cải tạo đồng bộ theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Những con đường bê tông trải dài, cột đèn thắp sáng từng lối đi, cánh đồng được quy hoạch gọn gàng – tất cả tạo nên diện mạo mới, đầy sức sống.

Xây dựng quê hương hạnh phúc, phát triển bền vững

Phong trào thi đua yêu nước trở thành nét đẹp trong đời sống của xã Liên Châu. Từ phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đến “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ “Thi đua đổi mới sáng tạo” đến “Chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất”, tất cả đều được cụ thể hóa bằng hành động, bằng công trình, phần việc thiết thực.

Kết quả là sau hơn một thập kỷ nỗ lực, Liên Châu đã đi từ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, lên nông thôn mới nâng cao năm 2020 và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 – với 11/11 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu. Địa phương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”.

Phong trào thi đua không dừng lại ở việc biểu dương khen thưởng mà trở thành “công cụ quản trị mềm” giúp chính quyền khích lệ sáng tạo, đổi mới trong điều hành. Cấp ủy xã chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục và y tế luôn được quan tâm đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,42%; mỗi năm tạo việc làm mới cho hơn 300 lao động, tỷ lệ người có việc làm ổn định đạt 95%. 9/11 trường học đạt chuẩn quốc gia, 38/38 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, 95% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu cho hay, thi đua yêu nước là hành động cụ thể, là sự cống hiến của từng người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Liên Châu đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, Liên Châu tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức thi đua; lượng hóa tiêu chí đánh giá; khen thưởng thực chất, kịp thời và khuyến khích sáng tạo trong toàn dân. Thi đua gắn liền với cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.