Smeb: “Tôi rất muốn giành KeSPA Cup để chứng tỏ rằng KT là một đội mạnh”

LoL KeSPA Cup 2017 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về KT Rolster. Như vậy, top 4 của LCK Hàn Quốc – gồm Longzhu Gaming, SK Telecom T1, KT và Samsung Galaxy – đều đã có ít nhất một danh hiệu ở mùa giải 2017.

Với KT, đã từ rất lâu rồi, họ mới lên ngôi tại một giải đấu chính thức.

Sau trận Chung kết gặp Longzhu vào ngày hôm kia (02/12), tất cả các thành viên của KT đều đã tham dự một cuộc phỏng vấn. Và sau khi giao lưu xong với nhà tân vô địch của LoL KeSPA Cup, phóng viên của Inven đã gặp gỡ với đường trên Song "Smeb" Kyung-ho.

Đầu tiên, chúc mừng chiến thắng của các bạn. Các bạn đã đánh bại Longzhu sau năm ván đấu, cảm giác giờ thế nào?

Tôi rất vui. Tôi nghĩ mình đã mệt lử sau năm ván đấu. Tôi muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. (cười)

Tôi đoán là bạn đã gặp đôi chút lạ lùng khi đương đầu với ba cựu thành viên của ROX Tigers phải không?

Đúng là như vậy. (cười) Thực sự thì tôi đã có một quãng thời gian khó khăn. Không lâu kể từ khi Peanut quay trở lại, bởi chúng tôi đã từng thi đấu với nhau trước kia, không quá khó để phối hợp đồng đội. Tôi muốn chơi vui với cậu ấy vào năm sau giống như thế này.

Đã lâu rồi bạn không chạm trán với Khan ở đường trên. Cảm giác thế nào?

Khan và tôi lần lượt lựa chọn thiên về tấn công và phòng ngự. Sự thay đổi giữa chúng tôi đã xuất hiện phụ thuộc vào việc chúng tôi buộc phải lựa chọn tấn công hay phòng ngự. Ván đấu đầu tiên có đôi chút tiếc nuối khi tôi đã gặp khó dù có trong tay lựa chọn tấn công.

Tại sao các bạn lại không cấm Ornn ở ván đấu đầu tiên?

Thực sự thì tôi không tập luyện với Ornn quá nhiều khi không bị cấm. Cũng không luyện tập quá nhiều cả Fiora nữa. Chúng tôi chỉ thử nghiệm bởi đó là ván đấu đầu tiên. Đội hình của chúng tôi mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi thua bởi chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.

Còn về Gnar, cả hai đội đều cố gắng lấy?

Tôi nghĩ Gnar đang là vị tướng hàng đầu khi không có Jayce. Nhưng có rất nhiều tướng tấn công hoặc phòng ngự; chúng tôi cho đi những gì phải cho và lấy những gì phải lấy.

Score có phải là người vui nhất sau khi giành chiến thắng?

Tôi không biết liệu có phải do chúng tôi đã rất khó khăn trước khi thắng trận không, nhưng hầu hết chúng tôi đều vui sướng. Tôi nghĩ mọi người đều sẽ bùng nổ trong niềm vui ở bữa tiệc sau đây. (cười)

Các thành viên của KT vẫn sẽ gắn bó với nhau vào năm sau. Bạn thấy sao?

Có một vài gương mặt tôi thích ít phải nhìn thấy hơn, (cười) nhưng chúng tôi đã ở cùng nhau đã được một năm rồi nên không có gì ngại ngùng cả. Tôi nghĩ đây là một điều tốt vì không còn thứ gì phải làm nữa ngoài cải thiện (trình độ).

Theo nhiều fan thì bạn chơi rất tệ PlayerUnknown’s Battlegrounds?

Tôi thực sự nghĩ rằng mình có tài năng để trở thành một game thủ giỏi, nhưng người xem lại muốn tôi troll khi xem tôi chơi PUBG. Các bạn biết đấy, tôi rất giỏi trong LMHT. Tôi nghĩ mình đã cố gắng chơi tệ để cho họ xem các pha troll ở một tựa game khác.

Cuối cùng, bạn có bất cứ giải pháp gì cho KT ở mùa giải 2018 không?

Tôi rất muốn giành KeSPA Cup để chứng tỏ rằng KT là một đội mạnh. Tôi vui vì đã chứng minh được nhờ chiến thắng này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Nên tôi mong fan hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi.

Cám ơn tất cả những sự động viên của các bạn.


Siêu Sao Hàn Quốc hội ngộ

Hôm qua, năm tuyển thủ nhận được nhiều số lượng phiếu bầu nhất của khu vực LCK Hàn Quốc để tề tựu đông đủ tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Lý do họ có mặt tại đây là để chuẩn bị lên máy bay sang LCS studio, Los Angeles – địa điểm tổ chức giải đấu All-Star Los Angeles 2017, kéo dài từ ngày 08-11/12 sắp tới.

Dưới đây là chùm ảnh của đội tuyển Siêu Sao LCK Hàn Quốc được phóng viên Inven Global ghi lại được trước khi họ đáp một chuyến bay dài sang Mỹ.

Lee "CuVee" Seong-jin, đường trên của nhà ĐKVĐ thế giới, là người đến sớm nhất

Như thường lệ, CuVee vẫn luôn nở nụ cười tươi khi tiếp xúc với giới truyền thông

Cặp PrillA có mặt sau CuVee

Xạ thủ Kim "PraY" Jong-un và hỗ trợ Kang "GorillA" Beom-hyeon vừa để thua KT ở trận Chung kết LoL KeSPA Cup

Đây là lần đầu tiên bộ đôi đường dưới này cùng nhau tham dự một kỳ All-Star Event

Đây là lần thứ tư PraY có vinh dự góp mặt trong đội tuyển Siêu Sao Hàn Quốc

Còn về phía GorillA, đây mới chỉ là lần đầu tiên hỗ trợ kỳ cựu này tham dự giải đấu Siêu Sao Đại Chiến

HLV Han "H-Dragon" Sang-yong, người hiện đang thuộc biên chế Jin Air Green Wings, cũng đã sẵn sàng lên đường cùng các học trò thuộc Siêu Sao Hàn Quốc

Kang "Ambition" Chan-yong khép lại một năm đại thành công khi có tên trong đội hình Siêu Sao Hàn Quốc

Ambition được "bà xã" tiễn đưa tại sân bay

Chia sẻ sau khi đăng quang tại CKTG 2017, người mà Ambition muốn gặp nhất lúc đó là vợ anh

Lee "Faker" Sang Hyeok là thành viên hội quân muộn màng nhất với các thành viên của Siêu Sao Hàn Quốc

Đường giữa của SKT T1 lộ rõ vẻ tươi tắn - khác biệt hoàn toàn so với khoảnh khắc anh gục ngã tại SVĐ Tổ Chim, Bắc Kinh cách đây một tháng

SKT của Faker vẫn đang trên con đường tìm lại ánh hào quang khi họ vừa thất bại 0-2 trước Longzhu ở Bán kết LoL KeSPA Cup

Với đội hình gồm toàn những hảo thủ, Siêu Sao Hàn Quốc chắc chắn là ứng viên số một cho cả hai giải đấu 5-vs-5 truyền thống và solo 1-vs-1 tại sư kiện All-Star Los Angeles

2016 (Theo Inven Global)