Người chủ trạm xăng, được biết với bí danh Mo, kể với tờ Bưu điện New York rằng những tên trộm trên đã sử dụng Bluetooth để ghi đè hệ thống bơm điện tử tại đây, sau đó chúng bơm xăng thoải mái cho các phương tiện di chuyển của bản thân và nhiều người khác.

Trạm xăng xảy ra vụ trộm ở Detroit, Mỹ. Ảnh: Fox2 Detroit

“Các đối tượng trên có thể lấy bao nhiêu xăng tùy thích, đồng thời cũng cho một số phương tiện khác bơm ké. Những tên trộm đã khiến cho máy bơm xăng tự động làm việc. Số xăng chúng tôi bị trộm lên tới hơn 800 gallon, tức 3.028 lít, với trị giá lên tới 3.000 USD (hơn 72,9 triệu VND)”, Mo cho biết.

Theo người dân sinh sống gần trạm xăng trên, mục đích phạm tội của những tên trộm trên có thể là do giá xăng thời gian gần đây đã tăng cao. Tuy nhiên, việc trộm cắp như vậy vẫn là hành vi sai trái.

“Tôi ước rằng giá xăng sẽ hạ xuống mức 1,99 USD/gallon, thay vì gần 4 USD ở thời điểm hiện tại. Tôi hiểu tại sao những tên trộm trên làm vậy, nhưng đây vẫn là hành động phạm pháp”, anh Tywanna Coleman, một người dân Detroit cho hay.