Trang quân sự Mil.in.ua của Ukraine dẫn thông cáo từ một kênh truyền thông Belarus viết rằng, vụ phá hoại đã khiến chiếc máy bay A-50 “hư hại nặng, và chắc chắn sẽ không thể bay đi đâu được”. “Hai vụ nổ đã khiến cho phần đầu và thân máy bay A-50 bị phá hoại, cụ thể là hệ thống điện tử điều khiển máy bay và anten radar. Vụ việc xảy ra khi có một máy thổi tuyết hoạt động ở gần nơi máy bay đang đậu”, thông cáo viết. 

Sân bay Machulishchi gần thủ đô Minsk, Belarus. Ảnh: Mil.in.ua

Chính phủ Nga và Belarus tới nay chưa lên tiếng xác minh những thông tin trên.

Beriev A-50 là máy bay cảnh báo sớm được thiết kế dựa trên vận tải cơ Ilyushin Il-76 được Liên Xô thiết kế và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1985. Tính tới nay, đã có khoảng 40 chiếc được chế tạo. 

Máy bay A-50. Ảnh: Wikipedia

A-50 dài 49,59m; chiều rộng sải cánh là 50,5m; cao 14,76m; kíp lái 15 người. Máy bay được trang bị 4 động cơ Soloviev D-30KP với sức đẩy đạt 117,6 KiloNewton/chiếc. Nhờ vậy, vận tốc tối đa A-50 có thể đạt hơn 900 km/h, tầm hoạt động lên tới 7.500km.

Theo trang Military Today, loại radar Vega-M được trang bị cho A-50 có khả năng theo dõi 200-300 mục tiêu bay của đối phương. Nó có thể phát hiện oanh tạc cơ ở khoảng cách 650km; tiêm kích là 300km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 800km.