
Khởi sắc sau 13 năm xây dựng nông thôn mới
“Sau hơn 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, hôm nay bộ mặt nông thôn huyện Châu Thành đã thực sự khởi sắc”, UBND huyện Châu Thành nhấn mạnh trong tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Châu Thành là huyện thuần nông, năm 2011 bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, khi đời sống và điều kiện sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn: Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,67 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 5,35%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 57,5 %; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 20,1%, bình quân mỗi xã của huyện chỉ đạt từ 4-7 tiêu chí nông thôn mới...
Sau hơn 13 năm, với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bộ mặt nông thôn huyện Châu Thành đã thực sự khởi sắc: 100% đường huyện, đường xã, đường ấp đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 36/36 trường học các cấp được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; 96,16% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế (tăng 79,99 % so với năm 2011)...
Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành đã chuyển đổi thành công từ trồng lúa sang trồng thanh long; đã hình thành được vùng sản xuất thanh long chuyên canh tập trung với diện tích trên 9.000 ha và đang từng bước đưa công nghệ cao vào trong sản xuất, thực hiện chế biến sâu đối với sản phẩm thanh long. Qua đó góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 79,2 triệu đồng/người/năm, tăng 59,53 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm còn 0,19% so với năm 2011 là 5,35%...

Nhân rộng các mô hình điển hình
Ngay từ khi khởi động Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Châu Thành đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới” đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
Một trong những kinh nghiệm hay của Châu Thành là mô hình “xã điểm trước”: Huyện chọn 3 xã làm xã điểm. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến cuối năm 2013, cả 3 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Từ thành công của 3 xã điểm, huyện tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện đại trà cho những xã còn lại. Đến cuối năm 2018 toàn huyện có 12/12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, và đến năm 2019, huyện Châu Thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Với quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, nhiều biện pháp, phương thức đa dạng, linh hoạt trong triển khai phong trào thi đua “Long An chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được áp dụng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã. Đáng chú ý, nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông liên ấp, liên xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sáng tạo triển khai các mô hình “Tổ phụ nữ thân thiện với môi trường”; “Xách giỏ đi chợ”; “Phân loại rác tại nguồn”…
Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới huy động được 2.577,47 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 885,64 tỷ đồng, chiếm 34,36%.
Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Châu Thành đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.
Tháng 3/2025, Chính phủ đã công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.


